Ca sinh 3 giống hệt nhau cực hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sinh 3 đã hiếm nhưng sinh 3 giống hệt nhau thì còn hiếm hơn. Một cặp vợ chồng ở Anh đã vô cùng bất ngờ khi đón nhận 3 cô con gái như vậy. Xác suất để thụ thai tự nhiên một ca sinh 3 giống hệt nhau là 1/200 triệu. Trong bụng mẹ, các bé đều có chung 1 nhau thai.

Cô Jenni, 27 tuổi và anh James Casper, 26 tuổi, ở hạt Yorkshire (Anh). Trước đó, họ đã có 2 con gái. Ban đầu, khi cô Jenni mới mang thai, 2 vợ chồng đều mong đợi một cặp song sinh, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Cô Jenni Casper đã sinh 3 và cả 3 đều có ngoại hình giống nhau hoàn toàn. MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cô Jenni Casper đã sinh 3 và cả 3 đều có ngoại hình giống nhau hoàn toàn. MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Mãi đến tuần thai kỳ thứ 12, cô Jenni đi siêu âm và được thông báo đang mang thai đến 3 đứa trẻ. "Jenni đã gọi cho tôi ngay lập tức sau khi được thông báo. Cô ấy đã kể với tôi qua điện thoại", anh James nói.

Ban đầu, anh James đã không tin vì tưởng vợ nói đùa. Để thuyết phục, cô Jenni đã gửi cho chồng ảnh siêu âm. "Cô ấy gửi cho tôi bức ảnh cả 3 đứa trẻ chụm đầu lại với nhau trong bụng và tôi đã há hốc mồm", anh James kể lại.

Anh James chia sẻ cảm xúc lúc đó của mình là vừa lo vừa vui đến phát khóc. Vì việc chăm sóc cùng lúc 3 đứa trẻ sẽ không hề đơn giản.

Cả 3 bé chào đời vào ngày 31.3. Bác sĩ cho biết các bé sinh non, được đặt tên là Harper-Gwen, Marvella và Evalynn, chào đời với trọng lượng lần lượt là 1,3 kg, 1,4 kg và 1,35 kg.

Vì còn quá nhỏ nên các bé đã được đưa vào Đơn vị Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện York ở hạt Yorkshire. Sau 1 tháng, sức khỏe các bé đã ổn định và được xuất viện. Như vậy, cô Jenni và anh James hiện có 5 cô con gái, trong đó có 3 cô con gái út là giống nhau hoàn toàn theo nghĩa đen, theo Daily Mail.

Vì cả 3 quá giống nhau nên hai vợ chồng đã tìm cách phân biệt các con. "Trong 2 ngày đầu sau khi trở về từ bệnh viện, chúng tôi vẫn giữ nguyên dây đeo ghi tên trên tay các con. Vì nếu tháo dây ra, tôi và Jenni quay đi và ai đó xáo trộn vị trí các con thì chúng tôi sẽ rất khó phân biệt", anh James kể lại. Sau đó, họ dùng 3 chiếc nôi khác nhau để tránh nhầm lẫn các con với nhau.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 1 bác sĩ vi phạm trong lĩnh vực y tế

Gia Lai: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 1 bác sĩ vi phạm trong lĩnh vực y tế

(GLO)- Tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính bác sĩ CKI Lê Văn Phán, đồng thời đình chỉ 2 tháng hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Ngoại tại Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên (111 đường Trần Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.
Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để đẩy lùi bệnh dại

Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để đẩy lùi bệnh dại

(GLO)- Gia Lai là một trong những địa phương được xem là điểm "nóng" của cả nước vì bệnh dại. Nguyên nhân được xác định là do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bệnh dại đạt thấp, ý thức phòng-chống bệnh dại tại cộng đồng chưa cao và việc quản lý đàn chó, mèo gặp còn gặp khó. 
Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-3, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện tuyến Trung ương. Dự lễ công bố quyết định có ông Đỗ Xuân Tuyên-Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.