Buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thất bại muối mặt trước Hà Lan trong ngày ra quân đã đẩy Tây Ban Nha vào thế buộc phải đánh bại Chile mới có hy vọng giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Vicente del Bosque khi mà đối thủ của họ đang đạt phong độ rất cao.

Chile của Alexis Sanchez hiện là một đội bóng rất khó bị đánh bại
Chile của Alexis Sanchez hiện là một đội bóng rất khó bị đánh bại

Chứng kiến Tây Ban Nha bị Hà Lan vùi dập trong trận mở màn ở bảng B, đã có không ít ý kiến cho rằng, World Cup 2014 sẽ là giải đấu đánh dấu sự cáo chung của lối chơi tiki-taka. Thậm chí, nhiều người đã nghĩ đến một kết cục không thể xấu hơn là đội bóng của HLV Vicente del Bosque sẽ phải dừng bước ngay tại vòng đấu bảng như số phận của đội tuyển Pháp ở World Cup 2002 hay Italia ở World Cup 2010.

Những ý kiến hoài nghi về sức mạnh và triển vọng tiến sâu của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014 không phải là không có lý. Bởi lẽ, đội bóng của HLV del Bosque hiện nay không còn mạnh như chính họ khi đăng quang trên đất Nam Phi 4 năm về trước. Hơn thế nữa, những ngôi sao được xem là linh hồn của lối chơi tiki-taka như Xavi, Iniesta đều đã không còn ở đỉnh cao phong độ mà chưa tìm được sự thay thế xứng đáng. Khi mà những linh hồn này không đạt phong độ cao nhất, hẳn nhiên, tiki-taka của Tây Ban Nha cũng không thể phát huy được hết sức mạnh. Đấy là chưa kể lối chơi này giờ đây đã không còn là bài toán bất khả giải với những đối thủ của La Roja. Hãy nhìn cách Brazil của HLV Felipe Scolari đã chơi như thế nào trước Tây Ban Nha ở Confederations Cup 2013 hay chiến thắng mới đây nhất của Hà Lan trước Tây Ban Nha ở bảng B World Cup 2014, người ta sẽ biết cách để đánh bại, hay ít nhất là khắc chế được sức mạnh của tiki-taka.

 

Xavi và các đồng đội sẽ phải nỗ lực để giành chiến thắng đầu tiênTây Ban Nha-Chile (2 giờ ngày 19-6)
Xavi và các đồng đội sẽ phải nỗ lực để giành chiến thắng đầu tiênTây Ban Nha-Chile (2 giờ ngày 19-6)

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tỏ ra hoài nghi, nhiều người vẫn cho rằng, thất bại của Tây Ban Nha trước Hà Lan mới đây đơn giản chỉ là một tai nạn. Bằng chứng là trong suốt 44 phút đầu trận gặp Hà Lan, đội bóng của HLV Vicente del Bosque vẫn là những người làm chủ thế trận với 1 bàn dẫn trước. Nếu như các học trò của HLV del Bosque tận dụng tốt hơn những cơ hội mà họ tạo được trước khung thành Hà Lan trong hiệp một thì chưa chắc các học trò của HLV Louis van Gaal đã có cơ hội để chơi bùng nổ và ghi liền 5 bàn thắng ở thời gian còn lại.  

Trở lại với trận đấu mang ý nghĩa sống còn với Chile vào rạng sáng mai, chắc chắn HLV Vicente del Bosque và các học trò sẽ vẫn trung thành với lối chơi tiki-taka quen thuộc. Bởi lẽ, việc thay đổi lối chơi vào thời điểm này là một điều quá mạo hiểm và không có gì đảm bảo sẽ mang đến thành công cho đội bóng xứ Bò tót. Chỉ có điều, nhiều khả năng “Ngài râu kẽm” sẽ có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát để phát huy hết sức mạnh của tiki-taka. Diego Costa-người đã chơi không hiệu quả trong trận gặp Hà Lan-có thể phải ngồi trên ghế dự bị để nhường chỗ cho David Villa. Khi đó, Tây Ban Nha sẽ chơi với đội hình 4-5-1 và David Villa sẽ là người đá cao nhất. Trong trường hợp không sử dụng David Villa, HLV Vicente del Bosque hoàn toàn có thể cho Tây Ban Nha đá với đội hình 4-6-0, nghĩa là không có một tiền đạo thực thụ trên sân, như đã từng làm ở EURO 2012. Nếu chơi với sơ đồ này, HLV del Bosque sẽ đưa Fabregas và có thể cả Pedro ra sân ngay từ đầu. Hai gương mặt này sẽ hợp cùng Xavi và Iniesta để tạo nên một tiki-taka đích thực như họ đã từng làm với nhau trong màu áo CLB Barcelona.

Những sự thay đổi đó nếu xảy ra có thể sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng liệu đội bóng của HLV Vicente del Bosque có đánh bại được Chile để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong hay không thì vẫn là một câu hỏi khó trả lời. Bởi lẽ, Chile ở giải đấu này đang có một đội hình rất đồng đều với nhiều ngôi sao đang thi đấu cho những CLB tên tuổi ở châu Âu như Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas… Bên cạnh đó, đội quân của HLV Jorge Sampaoli còn đang có được lợi thế rất lớn về mặt tâm lý sau chiến thắng 3-1 trước Australia ở ngày ra quân.

4 năm trước trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha của HLV Vicente del Bosque cũng đã thất bại trong trận đấu đầu tiên trước Thụy Sĩ nhưng sau đó họ đã biết cách đứng dậy để giành liên tiếp những chiến thắng, trong đó có trận thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước chính Chile và kết thúc giải đấu với chức vô địch. Giờ đây, ở thế bị dồn vào chân tường, liệu các cầu thủ xứ Bò tót có thể tái lập lại điều kỳ diệu đó một lần nữa? Câu trả lời sẽ chỉ có khi trọng người Mỹ Mark Geiger thổi hồi còi kết thúc trận đấu trên sân Maracana vào rạng sáng mai.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null