“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Môi trường quân đội đòi hỏi kỷ luật cao, rèn luyện nghiêm, cường độ công việc lớn, nhưng vẫn có những “bông hồng thép” lặng lẽ cống hiến và lan tỏa tinh thần vượt khó. Thiếu tá QNCN Trần Thị Thu Hường-Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) là một minh chứng.

Không thường xuyên trực tiếp huấn luyện ngoài thao trường hay thực hiện những nhiệm vụ đặc thù của đơn vị chiến đấu, nhưng ở vị trí là nhân viên thư viện Ban Tuyên huấn thuộc Phòng Chính trị, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hường vẫn âm thầm đóng góp bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm. Quan điểm sống của chị là “lặng thầm nhưng không mờ nhạt”. Còn “làm việc nhỏ bằng trái tim lớn” là phương châm để chị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chị Hường bắt đầu công tác tại thư viện Sư đoàn 320 từ năm 2003. Không đơn thuần là cấp phát-nhận sách báo, chị còn là người lan tỏa văn hóa đọc trong đơn vị. Chị thường xuyên đổi mới cách trưng bày, phân loại tài liệu, chủ động xây dựng chuyên đề đọc sách theo từng giai đoạn, từng chủ đề gắn với các sự kiện lớn trong năm.

Đặc biệt, chị đề xuất tổ chức mô hình “Ngày đọc sách chiến sĩ”, “Mỗi tuần một cuốn sách hay” góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong toàn đơn vị. “Sách là tri thức, người bạn đồng hành giúp chiến sĩ trẻ phát triển tư duy, nhân cách và tình yêu, khát vọng cống hiến. Làm ở thư viện, tôi thấy mình có cơ hội để vun đắp điều đó mỗi ngày”-chị Hường chia sẻ.

chi-tran-thi-thu-huong-huong-dan-cac-chien-si-trung-bay-sach.jpg
Thiếu tá Trần Thị Thu Hường hướng dẫn các chiến sĩ trưng bày sách. Ảnh: V.H

Với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ, chị Hường luôn trăn trở về việc xây dựng phong trào phụ nữ vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Chị xác định: Trước hết, cán bộ Hội phải là người tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”. Vậy nên, chị thường xuyên chủ động nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của từng hội viên, đặc biệt là các nữ quân nhân trẻ mới chuyển công tác về đơn vị. Nhờ gần gũi, sâu sát, chị đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động sáng tạo như: “Phụ nữ quân đội đồng hành cùng chiến sĩ mới”, “Mỗi tuần một việc tốt vì đồng đội”, “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm”, “Chia sẻ yêu thương thắm tình đồng đội”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hường đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến từ năm 2020 đến 2024; các năm 2020, 2021, 2024 được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; 3 năm liền (2020-2022) được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu”.

Những năm qua, Hội Phụ nữ Phòng Chính trị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Thiếu tá Trần Thị Thu Hường không chỉ là “ngọn lửa” truyền cảm hứng mà còn kết nối, dẫn dắt tập thể hội viên phát huy cao độ phẩm chất người phụ nữ quân nhân trong thời kỳ mới với phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, nhân hậu và trách nhiệm”. Một trong những việc làm nổi bật là chị đã đề xuất, xây dựng và quản lý quỹ tiết kiệm với hơn 100 triệu đồng, tạo điều kiện thường xuyên cho 3 hội viên vay vốn không lãi để phát triển kinh tế gia đình.

thieu-ta-tran-thi-thu-huong-huong-dan-cac-chien-si-tim-sach-bao.jpg
Thiếu tá Trần Thị Thu Hường hướng dẫn các chiến sĩ tìm sách, báo. Ảnh: V.H

Phát huy tinh thần “gần dân, giúp dân”, Thiếu tá Trần Thị Thu Hường trực tiếp cùng với Hội Phụ nữ tham gia hiệu quả công tác dân vận. Hàng năm, Hội trao gần 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”. Qua đó, giúp đỡ gần 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại tá Trần Huy Thể-Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320-nhận xét: “Những năm qua, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương mẫu mực trong thực hiện các phong trào thi đua của cơ quan. Với phương châm “Nói đi đôi với làm” cùng lối sống mẫu mực, gần gũi, chân thành, Thiếu tá Hường đã góp phần đưa công tác Hội Phụ nữ không ngừng phát triển, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua của Sư đoàn 320 nói riêng và Quân đoàn 34 nói chung”.

Ngoài công việc ở đơn vị, chị Hường còn chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, gia đình chị đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tại địa phương. “Tôi rất may mắn vì chồng công tác cùng ngành nên hiểu và thông cảm với công việc của mình. Anh ấy thường xuyên động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả và giúp đỡ công việc gia đình, nuôi dạy con để mình yên tâm công tác”-chị Hường bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null