Bóng chuyền hơi - ai chơi cũng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới chỉ du nhập vào Bình Ðịnh trong khoảng 3 - 4 năm gần đây, nhưng bóng chuyền hơi đang dần lan tỏa khá nhanh trong nhiều cơ quan, đơn vị. Môn thể thao khá nhẹ nhàng này phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người lớn tuổi.

Trận giao hữu bóng chuyền hơi giữa đội bóng nữ thuộc các cơ quan tại TP Quy Nhơn trong tháng 6.2023. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Trận giao hữu bóng chuyền hơi giữa đội bóng nữ thuộc các cơ quan tại TP Quy Nhơn trong tháng 6.2023. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Bóng chuyền hơi là môn chơi phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc khoảng chục năm qua, nhất là với đối tượng cán bộ, nhân viên văn phòng, người ở độ tuổi trung niên. Điểm nổi bật của bóng chuyền hơi là sân chơi đơn giản, không cần nhiều diện tích, phù hợp với mọi địa hình, là môn thể thao dễ tập luyện, thu hút nhiều người cùng tham gia, ít tốn kém. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, bóng chuyền hơi không đòi hỏi nhiều về thể lực, sức mạnh. Trọng lượng bóng chuyền hơi nhẹ và làm từ cao su dẻo nên không gây đau tay khi thi đấu hoặc vô tình bị đối phương đánh trúng.

Tuy chưa tổ chức giải trong hệ thống quốc gia, nhưng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi đã được Tổng cục TDTT ban hành. Luật chơi bóng chuyền hơi gồm một số điểm cơ bản như: Sân đấu có chiều dài 12 m, rộng 6 m, nhỏ hơn nhiều so với sân bóng chuyền da (18 m x 9 m); lưới cao 2,2 m dành cho nam và 2 m dành cho nữ; quả bóng chuyền hơi thường được làm từ cao su dẻo, có chu vi từ 78 - 80 cm, trọng lượng 180 - 200 gam; mỗi đội gồm 5 thành viên, được chạm tối đa 3 lần (mỗi người không được chạm bóng liên tục quá 1 lần); khi dẫn điểm, người phát bóng của đội thắng sẽ thay đổi liên tục và mỗi người chỉ được phát một quả; muốn nhảy lên đập bóng trên lưới, cầu thủ chỉ được nhảy từ ngoài vạch 2 m tính từ vạch giữa sân; người đứng trong khu vực vạch 2 m chỉ được nhảy lên chắn bóng từ quả đập của đối phương, nếu muốn đưa bóng qua lưới, hai bàn chân phải chạm đất, nếu không sẽ phạm quy…

Chị Nguyễn Đinh Kiều Giang, công tác tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh tỉnh Bình Định (Agribank Bình Định), cho biết: “Trong các đợt hội thao của hệ thống Agribank có môn bóng chuyền hơi nên chúng tôi đã làm quen với môn thể thao này được hơn 2 năm qua. Nhìn chung, bóng chuyền hơi dễ chơi hơn bóng chuyền da rất nhiều, nhất là với đối tượng là nhân viên văn phòng, người đi làm. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tổ chức tập luyện, tham gia giao lưu và thi đấu các giải trong hệ thống”.

Mới đây, một giải đấu giao hữu bóng chuyền hơi được tổ chức tại TP Quy Nhơn, với sự tham gia của các đội bóng nữ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh và Agribank Bình Định. Đây được coi là những đội bóng tiên phong trong phong trào bóng chuyền hơi tại tỉnh ta.

Tham gia huấn luyện cho các đội bóng nữ chuẩn bị tham dự giải trong hệ thống, anh Nguyễn Bửu Chung, giáo viên thể dục Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: “Bóng chuyền hơi là môn thể thao dễ tập, dễ chơi và khá nhẹ nhàng. Do đó, ngay cả những người lớn tuổi chưa từng chơi thể thao cũng dễ dàng tiếp cận. Với diện tích sân tương đương một sân cầu lông, bóng chuyền hơi không cần nhiều không gian nên có thể phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị. Theo tôi, trong vài năm tới, môn thể thao này sẽ được phổ biến rộng rãi trên địa bàn tỉnh”.      

HOÀNG QUÂN

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội cho Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

null