Bội thực hoa hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây cuộc thi Hoa hậu thẩm mỹ Việt Nam đã tiếp tục cho 'ra lò' thêm nhiều hoa hậu, á hậu, nữ hoàng, á hoàng khiến dư luận ngán ngẩm.

Tình trạng "bội thực" danh hiệu người đẹp tại Việt Nam đang trở nên đáng lo ngại khi hàng loạt cuộc thi sắc đẹp mọc lên như nấm, với quá nhiều danh hiệu như "hoa hậu", "nữ hoàng", "á hoàng" được trao mà không đi kèm với chất lượng thực sự.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự thương mại hóa của các cuộc thi sắc đẹp. Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng cuộc thi để quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình, khiến cho tiêu chí đánh giá sắc đẹp không còn chuẩn mực và khách quan. Không ít người tham gia cuộc thi chỉ với mục đích tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp, thay vì thực sự tôn vinh sắc đẹp và trí tuệ.

Sự "bội thực" này còn khiến cho ý nghĩa thực sự của sắc đẹp và tài năng trở nên mờ nhạt. Với việc trao giải tràn lan, nhiều cuộc thi đã biến sắc đẹp thành một "sàn" thương mại, làm giảm đi giá trị thực sự của người phụ nữ. Công chúng ngày càng khó đặt niềm tin vào các cuộc thi này, khi mà quá nhiều "hoa hậu" được tôn vinh nhưng không có đóng góp đáng kể gì cho xã hội, cộng đồng.

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2023, Việt Nam có đến hơn 30 cuộc thi hoa hậu được tổ chức ở quy mô lớn. Đó là chưa kể đến các cuộc thi có quy mô nhỏ ở địa phương hoặc ngành nghề, trường đại học… Nếu không có biện pháp kiểm soát, rất có thể trong tương lai, con số này còn tăng cao, dẫn đến việc "bội thực" danh hiệu hoa hậu.

Để giải quyết tình trạng này, cần có sự kiểm soát chặt chẽ và định hướng lại mục đích của các cuộc thi sắc đẹp, nhằm bảo vệ giá trị thực sự của phụ nữ Việt Nam và khôi phục niềm tin của công chúng. Các cơ quan chức năng cần đưa ra các quy định cụ thể về tổ chức cuộc thi, đảm bảo rằng chỉ những người thực sự xứng đáng mới được trao danh hiệu. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức của xã hội về giá trị thực sự của sắc đẹp, không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài mà còn là phẩm chất và tài năng, nét đẹp tâm hồn.

Theo Thu Thủy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quản lý thịt nhập thế nào?

Quản lý thịt nhập thế nào?

Mỗi năm VN nhập tới khoảng 2 tỉ USD, tương đương hơn 52.000 tỉ đồng thịt các loại gồm trâu, heo, gà, phụ phẩm... Thế nhưng nếu hỏi những loại thực phẩm này tiêu thụ ở đâu, không dễ có câu trả lời.

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

null