Bộ Tư pháp chỉ ra sai sót, nhiều cán bộ ở Bình Định bị kiểm điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Bình Định, Bộ Tư pháp phát hiện nhiều sai sót nên yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Ngày 19.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký báo cáo kết quả khắc phục công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp.

Ngư dân Bình Định đánh bắt cá ngừ đại dương
Ngư dân Bình Định đánh bắt cá ngừ đại dương

Theo báo cáo gửi Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Định đã triển khai hàng loạt biện pháp cụ thể nhằm thực hiện kết luận kiểm tra số 7413/KL-BTP ngày 24.12.2024 của Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã sửa đổi, bổ sung 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót theo kết luận của Bộ Tư pháp, trong đó làm rõ lý do không thể áp dụng hình thức phạt bổ sung như: tịch thu tàu cá hay thủy sản do tài sản đã bị nước ngoài tịch thu. Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp cưỡng chế thi hành 2 quyết định khấu trừ tài khoản và 4 quyết định kê biên tài sản.

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo dừng việc thu hồi giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có chiều dài từ 12 - 15 m chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), trong khi tiếp tục vận động ngư dân thực hiện tự nguyện.

Căn cứ đánh giá đề xuất của Đoàn kiểm tra về hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 10 quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần, do chưa nêu rõ lý do không áp dụng hình thức phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả, vi phạm.

Một số trường hợp khác, như sai sót của các quyết định xử phạt số 3104, 3105, 3106 ngày 29.8.2024, do người vi phạm không có yêu cầu giải trình hoặc đã được khắc phục do ban hành trước khi hết thời hạn giải trình của đối tượng vi phạm.

Trước sự việc trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan, các đồn biên phòng nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm.

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định (nay là Sở NN-MT) cũng đã rà soát, phát hiện và kiểm điểm phê bình nghiêm túc đối với 3 cán bộ có liên quan trong việc áp dụng không đúng thời hạn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề tại 2 hồ sơ xử phạt số 16 và 27. Các cán bộ này thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, nguyên nhân là do thiếu kinh nghiệm, chưa nắm vững quy định, đã nhận lỗi và cam kết rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, đối với 10 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính khác, có sai sót về mặt nội dung nhưng không làm thay đổi bản chất vụ việc vi phạm do Đoàn kiểm tra phát hiện, các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức quán triệt toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị nhất là các công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác tham mưu, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null