Bộ trưởng Hàn Quốc: Cần thỏa thuận mới cho hợp tác liên Triều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Bộ trưởng Lee In-young, nếu hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên phát triển thành một "thỏa thuận hòa bình mới," điều này sẽ mở đường cho một bước nhảy vọt mới của nền kinh tế Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 7/10 nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận mới phiên bản Hàn Quốc cho việc mở rộng hợp tác liên Triều.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, khi trao đổi trực tuyến hôm 7/10 với ông Jim Rogers, một nhà đầu tư nổi tiếng, Bộ trưởng Lee cho rằng một "Thỏa thuận Hòa bình mới" sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Ông Lee nhấn mạnh, nếu hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên phát triển thành một "Thỏa thuận Hòa bình mới," điều đó sẽ mở đường cho một bước nhảy vọt mới của nền kinh tế Hàn Quốc.

Ông Rogers thể hiện đồng tình với tầm nhìn của ông Lee, nhấn mạnh trao đổi liên Triều sẽ "có lợi cho tất cả mọi người và sẽ mang lại những cơ hội mới." Ông cũng chỉ ra rằng thế giới sẽ chú ý đến Hàn Quốc nếu hai miền Triều Tiên được thống nhất và nhấn mạnh việc sẽ có thêm nhiều công ty đầu tư vào Bán đảo Triều Tiên.

Cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên, ngày 7/10, đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách về nhân quyền ở Triều Tiên, ông Tomas Ojea Quintana cho biết người dân Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ đói nghèo do đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã áp đặt với nước này liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông Quintana cho rằng: “Nên xem xét và nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để vừa tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo vừa cho phép thúc đẩy quyền có mức sống đầy đủ của thường dân”.

Tháng Sáu vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết tình hình lương thực “căng thẳng” hơn vì thiên tai năm ngoái. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 đã buộc nước này phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước.

Ông Ojea Quintana cho biết nhiều người Triều Tiên sống dựa vào các hoạt động thương mại dọc biên giới với Trung Quốc đã bị mất thu nhập do dịch bệnh, cộng thêm tác động của các lệnh trừng phạt.

Ông Quintana cảnh báo: "Trẻ em, người già là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nguy cơ thiếu ăn trầm trọng”. Ông kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc “gửi những tín hiệu rõ ràng” để vực dậy chính sách ngoại giao nhằm đảm bảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

 

Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.