Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc trực tiếp qua biên giới hôm 27.7.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ nhất ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27.4.2018. Ảnh: AFP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ nhất ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27.4.2018. Ảnh: AFP


Theo hãng Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Cheong Wa Dae - Nhà Xanh) tuyên bố, hai miền Triều Tiên hôm 27.7 đã mở lại các đường dây liên lạc trực tiếp xuyên biên giới mà Bình Nhưỡng cắt đứt vào năm ngoái để phản đối truyền đơn từ Seoul. Theo Nhà Xanh, đây là dấu hiệu tích cực cho sự cải thiện quan hệ liên Triều.

Thư ký cao cấp về truyền thông của Nhà Xanh Park Soo-hyun thông báo, Seoul và Bình Nhưỡng quyết định nối lại liên lạc qua đường dây nóng trực tiếp bắt đầu từ 10 giờ sáng.

Nhà Xanh giải thích, việc nối lại liên lạc giữa Triều Tiên là kết quả của thỏa thuận giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thư cá nhân nhiều lần kể từ tháng 4 để nối lại và chia sẻ quan điểm về các vấn đề thúc đẩy hòa giải liên Triều.

Ông Park Soo-hyun nói thêm: “Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ sự hiểu biết nhằm khôi phục lòng tin lẫn nhau và một lần nữa thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển”.

Động thái này diễn ra 13 tháng sau khi Triều Tiên cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc để phản đối việc mà nước này cho rằng Seoul đã không ngăn cản hành động rải truyền đơn qua biên giới tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng.

Cùng ngày 27.7, Triều Tiên cho biết việc khôi phục các đường dây liên lạc liên Triều sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ song phương.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA viết: “Giờ đây, cả dân tộc Triều Tiên mong muốn được chứng kiến ​​quan hệ hai miền khôi phục từ thất bại và trì trệ càng sớm càng tốt”. KCNA đồng thời xác nhận rằng, tất cả các đường dây liên lạc liên Triều đã được khôi phục vào lúc 10 giờ sáng.

KCNA thông tin thêm: “Các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai miền đã nhất trí đạt được một bước tiến lớn trong việc khôi phục lòng tin lẫn nhau và thúc đẩy hòa giải bằng cách nối lại các đường dây liên lạc liên Triều bị cắt đứt sau một số cuộc trao đổi thư cá nhân gần đây. Việc nối lại liên lạc sẽ tác động tích cực đến việc cải thiện và phát triển quan hệ hai miền".

 

https://laodong.vn/the-gioi/han-quoc-va-trieu-tien-noi-lai-duong-day-nong-qua-bien-gioi-935131.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.