Bố mẹ bận dọn Tết, bé 13 tháng tuổi bị hóc hạt đậu phộng vào phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bố mẹ bận lo dọn dẹp ngày Tết, bé 13 tháng tuổi ở Đồng Tháp bị hóc dị vật phải đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định bé bị hóc hạt đậu phộng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố cấp cứu cho bé 13 tháng tuổi bị hóc dị vật. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố cấp cứu cho bé 13 tháng tuổi bị hóc dị vật. Ảnh: BVCC


Ngày 30.1, trao đổi với Báo Lao Động, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, nơi đây vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhi bị hóc dị vật vào phổi cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh nhi là một bé gái 13 tháng tuổi, ngụ tại Đồng Tháp. Khai thác bệnh sử, lúc bố mẹ và gia đình đang dọn dẹp chuẩn bị đón Tết thì bất ngờ phát hiện con gái ho sặc sụa, khò khè và ói liên tục. Khi họ chạy đến chỗ con và phát hiện trên tay bé vẫn còn cầm thanh kẹo đậu phộng gặm dang dở. Gia đình tức tốc đưa bé từ quê lên bệnh viện ở TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, các kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhi có dị vật tắc chèn ngay ống phế quản phân nhánh các thùy phổi trái. Ngay lập tức, bé được chuyển phòng mổ tiến hành soi gắp kiểm tra thông thoáng đường thở.

Không ngoài dự đoán, ekip điều trị gắp ra dị vật là hạt đậu phộng đang mắc kẹt và gây ứ khí căng phồng phổi trái. Nếu để lâu hay đến viện trễ thêm một chút thời gian, bệnh nhi có nguy cơ tràn khí màng phổi hoặc viêm phổi kéo dài, viêm phổi hoại tử, áp xe phổi, thậm chí nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân...


 

 Dị vật là hạt đậu phộng sau khi được gắp ra ngoài.
Dị vật là hạt đậu phộng sau khi được gắp ra ngoài.


Đáng quan tâm khi chỉ trong vài ngày qua đã có nhiều ca hóc dị vật ở trẻ nhỏ. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã tiếp nhận và cấp cứu cho 2 trường học trẻ hóc dị vật. Trường hợp thứ nhất là bé trai 16 tháng tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi ăn ổi thì bất ngờ mặt tím tái, không thở được.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bé bị hóc dị vật đường thở dưới, viêm đường hô hấp và được chỉ định nội soi. Sau đó, bệnh nhi vẫn phải nằm viện điều trị viêm đường hô hấp.

Trường hợp thứ 2 là bé gái 2 tuổi, ngụ ở TPHCM được bệnh viện tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 vì khó thở, tím tái. Theo mẹ bệnh nhi chia sẻ, trước đó, mẹ cho bé ăn lúc bé đang khóc, đột ngột ho sặc, khó thở, mẹ đưa bé tới bệnh viện.

Tại khoa Cấp Cứu, bé được đặt ống nội khí quản, thở máy nhưng vẫn tím. Ê kíp nội soi gồm bác sĩ Hô Hấp và Tai Mũi Họng thực hiện lấy dị vật khẩn trong đêm. Dị vật được lấy ra là một con tép ở phế quản gốc trái. Sau khi dị vật được lấy ra, bé hết khó thở, rút được nội khí quản và tình trạng ổn định.

Từ trường hợp này, các bác sĩ một lần nữa cảnh báo cha mẹ phải luôn theo dõi kỹ, không để trẻ nằm ngoài tầm mắt, tầm tay của người lớn. Dị vật đường thở ở trẻ em rất dễ xảy ra, vì trẻ còn đang ở tuổi khám phá và chưa ý thức được nguy cơ hít sặc.

Khi trẻ có dấu hiệu ho, sặc, nghi hóc dị vật phải khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế, không tự ý thò tay móc vào họng trẻ hoặc áp dụng các biện pháp truyền miệng, có thể nguy hại đến tính mạng trẻ.

https://laodong.vn/suc-khoe/bo-me-ban-don-tet-be-13-thang-tuoi-bi-hoc-hat-dau-phong-vao-phoi-1000299.ldo
 

Theo Tuệ Nhi (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null