Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng, thiết thực của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Sáng 7-11, tại trụ sở UBND xã Diên Phú (TP. Pleiku), đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Thị Thu-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Yên Đỗ, Diên Hồng và xã Diên Phú.

Dự buổi tiếp xúc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; cùng lãnh đạo TP. Pleiku, các địa phương và đông đảo cử tri trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Nhiều ý kiến liên quan đến giao thông, đất đai

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị TP. Pleiku đã thông báo đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và dự kiến kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường kỳ cuối năm). Cụ thể, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8-12 tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku. Kỳ họp sẽ xem xét về nhiều nội dung quan trọng như: Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, thống nhất các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2024; công tác thu-chi ngân sách; thanh tra và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Diên Phú. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Diên Phú. Ảnh: Quang Tấn

Tiếp đó, cử tri TP. Pleiku đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu HĐND các cấp về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, được cử tri và dư luận quan tâm. Cử tri Nguyễn Thanh Hùng (tổ 13, phường Yên Đỗ) phấn khởi khi bộ mặt của thành phố đổi thay nhanh chóng và đã lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, một số tuyến đường có tên ven đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa được đầu tư đồng bộ như đường Nguyễn Thiếp, Huỳnh Thúc Kháng… Các tuyến đường này không những bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà mà hệ thống thoát nước hai bên đường cũng chưa được đầu tư nên mỗi khi xuất hiện mưa lớn thì gây ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là các em học sinh.

Tương tự, cử tri Trần Văn Hiệp (thôn 1, xã Diên Phú) nêu ý kiến: “Tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Can là những tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm thành phố với các xã vùng ven, hàng ngày lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn nhưng hiện đã xuống cấp, hư hỏng. Mong tỉnh, thành phố quan tâm bố trí vốn đầu tư kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như góp phần thúc đẩy các địa phương vùng ven phát triển kinh tế-xã hội”.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục cũng được các cử tri quan tâm kiến nghị. Cử tri Nguyễn Thị Chính (thôn 2, xã Diên Phú) nêu: “Theo quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước năm 2000 muốn giao dịch mua bán, cho tặng phải làm lại giấy chứng nhận mới. Tuy nhiên, thủ tục đo đạc, cấp mới tốn rất nhiều thời gian của người dân, phải chạy đi, chạy lại nhiều lần”.

Trả lời thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku Phạm Thế Tâm cho biết: Các tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Can đã được đưa vào kế hoạch đầu tư (giai đoạn 2024-2026), hiện thành phố đã triển khai các bước liên quan để triển khai thi công đúng tiến độ. Trước mắt, thành phố sẽ bố trí vốn duy tu, sửa chữa những đoạn hư hỏng nặng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Đối với tình trạng ngập úng tại đường Nguyễn Thiếp khi mưa lớn là do đường này hiện chỉ mới đầu tư hệ thống thoát nước 1 bên, thành phố đã có kế hoạch khảo sát, đầu tư hệ thống thoát nước 2 bên đường để khắc phục tình trạng này.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri nêu. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri nêu. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trân trọng tiếp thu các ý kiến rất xác đáng, liên quan đến mật thiết đến đời sống của người dân. Đồng thời cho hay, nhu cầu đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn hiện nay rất lớn nhưng nguồn lực của thành phố còn rất hạn chế. Chính vì vậy, khi triển khai các dự án đầu tư, vấn để giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

Qua đây, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn bà con cử tri đồng hành, hỗ trợ cùng thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai nhanh chóng, góp phần xây dựng thành phố xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đối với những vướng mắc liên quan đến thủ tục đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, UBND thành phố sẽ trực tiếp làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, cũng như có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ trong thời gian tới.

Cử tri Trần Văn Hiệp (thôn 1, xã Diên Phú) bức xúc trước tình trạng đường Trần Nhật Duật, Trần Can bị xuống cấp, hư hỏng từ lâu những chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri Trần Văn Hiệp (thôn 1, xã Diên Phú) bức xúc trước tình trạng đường Trần Nhật Duật, Trần Can bị xuống cấp, hư hỏng từ lâu những chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị rất chính đáng, thiết thực của cử tri cũng như các ý kiến giải trình, làm rõ của lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan. Đồng thời, mong muốn cử tri chia sẻ với tỉnh, thành phố trong việc chậm triển khai các công trình đầu tư về kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông. Trong năm 2023, thu từ nguồn sử dụng đất của tỉnh, thành phố đạt rất thấp, đến nay tỉnh mới chỉ thu được khoảng 40% kế hoạch, vì thế nên chúng ta không có nguồn để bố trí đầu tư mới.

Đối với vấn đề thủ tục hành chính đất đai bị chậm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng, đây là thực trạng chung của các địa phương trong tỉnh, chứ không riêng gì thành phố. Do đó, đề nghị các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương cần hết sức chú ý, quan tâm giải quyết, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, sắp xếp thời gian học tại các trường Tiểu học một cách hợp lý, khoa học hơn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null