Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Tại kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng. Để các nghị quyết của HĐND nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay.

Chủ trì kỳ họp có các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 64/69 đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ: Để kịp thời giải quyết những nội dung, công việc quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp này.

Đối với 26 nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp có nhiều nội dung hết sức quan trọng, là cơ sở để các ngành, địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Qua đó, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn đặt ra vì sự phát triển của tỉnh và đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

“Với khối lượng tài liệu nhiều, nội dung rất quan trọng, nhưng thời gian họp ngắn và yêu cầu chất lượng phải rất cao, do đó, để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung. Từ đó, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn đặt ra vì sự phát triển của tỉnh và đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà”-Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn

Thay mặt UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến đã trình bày các nội dung được đại biểu và đông đảo cử tri quan tâm. Cụ thể, dựa trên cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện năm 2023 là 2.677 biên chế công chức.

Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh xem xét phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023 là 26.103 chỉ tiêu (đã bao gồm 1.244 chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập đã được bổ sung cho năm học 2022-2023).

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến trình bày các nội dung được đại biểu và đông đảo cử tri quan tâm. Ảnh: Quang Tấn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến trình bày các nội dung được đại biểu và đông đảo cử tri quan tâm. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét phê duyệt tổng định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền năm 2023 là 1.391 chỉ tiêu và trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện là 180 chỉ tiêu; tổng biên chế của các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 113 biên chế và tổng định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 11 chỉ tiêu.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết. Ảnh: Quang Tấn

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết. Ảnh: Quang Tấn

Với mục tiêu khai thác tiềm năng lợi thế vùng phía Tây của tỉnh Gia Lai, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Như Trình cho biết: Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Chư Ty và các xã: Ia Kla, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn thuộc huyện Đức Cơ. Đồng thời định hướng phát triển không gian theo 2 hướng, gồm: hành lang đô thị-dịch vụ-công nghiệp dọc theo quốc lộ 19 và hành lang sinh thái-biên giới; cùng 4 vùng phát triển động lực là Khu phi thuế quan, Khu Công nghiệp cửa khẩu, thị trấn Chư Ty và các xã.

“Nếu Quy hoạch được thông qua sẽ góp phần từng bước xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành một vùng kinh tế động lực của tỉnh. Phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế-xã hội đồng bộ, đáp ứng là một Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế năng động, phát triển bền vững. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cư dân vùng biên giới trên cơ sở bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, gắn với củng cố an ninh-quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia”-Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thông tin thêm.

Để đảm bảo nghị quyết nói trên ban hành có hiệu lực, hiệu quả, sát thực tiễn, trong quá trình thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp này, các Ban HĐND tỉnh đã tích cực tham gia nhiều ý kiến và đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa để tiến tới hoàn chỉnh. Do đó, các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung các dự thảo nghị quyết mà UBND tỉnh trình và kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Trên cơ sở đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị: Sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được thông qua; đồng thời đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Đối với Nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, cần nhanh chóng hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục đầu tư, triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Nhân dân Gia Lai đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Nhân dân Gia Lai đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(GLO)- Sáng 23-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp giao ban đầu năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo đánh giá, nhân dân trong tỉnh đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Mùng 6 Tết – Dấu lặng trước nhịp sống mới

Mùng 6 Tết - dấu lặng trước nhịp sống mới

(GLO)- Khép lại những ngày du xuân, mùng 6 Tết là nhịp chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ nét khi người dân tất bật thu xếp hành trang, chuẩn bị trở lại học tập, làm việc; cơ quan, doanh nghiệp khởi động guồng quay mới. Dư âm sum vầy vẫn còn đó, nhưng phố phường đã rộn ràng khí thế cho ngày đầu năm.

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Nhộn nhịp du xuân từ phố núi đến biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

null