Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-1, tại trụ sở phường Hoa Lư (TP. Pleiku), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 3 cấp sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo TP. Pleiku và đông đảo cử tri thành phố.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Sau khi đại diện đại biểu HĐND 3 cấp thông báo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước đô thị, vỉa hè; tháo gỡ, xử lý những bất cập trong quy hoạch, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Cụ thể, cử tri phường Hoa Lư đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết những bất cập tại Dự án khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng. Cử tri Lê Thị Thúy Nga (tổ 5, phường Hoa Lư) cho biết: Dự án đã được triển khai hơn 20 năm nhưng một số hộ dân sau khi hoàn thiện công trình chưa thể làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bên cạnh đó, nhiều lô đất trống chưa được triển khai xây dựng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu đô thị. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm tình trạng này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân tại dự án.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Quang Tấn

“Đặc biệt, cử tri đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại Quán Paradise Beer Garden ở khu vực bờ kè suối Hội Phú. Mong đại biểu HĐND các cấp có ý kiến đến các ngành chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng này”-bà Nga đề nghị.

Còn cử tri Trần Thị Trà (tổ 4, phường Phù Đổng) thì cho rằng: Lòng suối Hội Phú chưa được nạo vét thường xuyên dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước, xuất hiện mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống tại đây. Đề nghị các cấp quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm tại khu vực này nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cử tri Lê Thị Thúy Nga (tổ 5, phường Hoa Lư) nêu ý kiến về những bất cập tại Dự án khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri Lê Thị Thúy Nga (tổ 5, phường Hoa Lư) nêu ý kiến về những bất cập tại Dự án khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng. Ảnh: Quang Tấn

Trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng cho biết: Thời gian qua, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị để xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên, nguồn lực của thành phố còn hạn chế nên không thể đầu tư dàn trải mà ưu tiên các công trình theo mức độ cấp thiết, có tầm ảnh hưởng lớn. Vì vậy, rất mong cử tri cảm thông, chia sẻ. Thành phố cũng trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của người dân trong thời gian qua để thực hiện chủ trương làm đường giao thông theo hình thức "Nhà nước và Nhân dân cùng làm".

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ giao các phòng, ban liên quan phối hợp với các xã, phường rà soát, đánh giá lại để có mức thu phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân trên từng tuyến đường. Cũng theo Chủ tịch UBND TP. Pleiku, những bất cập tại các dự án được cử tri đề cập thời gian qua đã được thành phố tiếp thu và chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan còn vướng mắc về cơ chế, chính sách nên quá trình giải quyết chậm so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của TP. Pleiku cũng như của tỉnh. Thống nhất với nội dung trả lời của các ngành và lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm chỉ đạo và giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, mong muốn cử tri, người dân chia sẻ cùng với chính quyền các cấp trong quá trình giải quyết những ý kiến, kiến nghị. Thực tế, có những vấn đề được giải quyết nhanh chóng, song cũng có nhiều vấn đề cần có thời gian và giải quyết theo trình tự, quy định của pháp luật.

Cử tri Trần Thị Trà (tổ 4, phường Phù Đổng) nêu tình trạng ô nhiễm môi trường tại suối Hội Phú. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri Trần Thị Trà (tổ 4, phường Phù Đổng) nêu tình trạng ô nhiễm môi trường tại suối Hội Phú. Ảnh: Quang Tấn

Liên quan đến các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng Pleiku ngày càng văn minh, xanh-sạch-đẹp, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

“Để xứng tầm đô thị loại I, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trung tâm, cứng hóa các tuyến đường hẻm… Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực của tỉnh nói chung và thành phố còn hạn hẹp nên không thể đầu tư dàn trải. Do đó, rất mong cử tri chia sẻ với thành phố, có những tuyến đường Nhà nước đầu tư 100% nhưng cũng có những tuyến đường cần sự chung tay, đồng thuận của người dân để cùng với Nhà nước triển khai”-Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, cử tri và người dân TP. Pleiku. Đồng thời khẳng định: Với trách nhiệm của một người đại biểu dân cử và trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy địa phương sẽ luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và chỉ đạo giải quyết thỏa đáng, kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

null