Bí thư Thị ủy An Khê đối thoại với cán bộ quản lý ngành Giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GLO)- Chiều 30-6, Ban Dân vận Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước với 49 cán bộ quản lý của 24 trường học trên địa bàn. 



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê Huỳnh Minh Thiện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 

 Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Minh


Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở đã có 19 đại biểu đề xuất, kiến nghị thị xã quan tâm hơn nữa đến đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; vấn đề mua sắm trang-thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy; đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; duy trì sĩ số học sinh; quản lý sử dụng tài sản công. Ngoài ra, nhiều đại biểu mong muốn thị xã hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số; bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng, kế toán, tin học…

Sau khi nghe ý kiến, đại diện các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND thị xã đã tiếp thu, đồng thời giải đáp, làm rõ những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý nhằm xây dựng ngành Giáo dục thị xã phát triển tốt hơn.

Thời gian tới, Bí thư Thị ủy An Khê đề nghị tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục đào tạo; xác định nâng cao công tác này là trọng tâm xuyên suốt, là quốc sách hàng đầu. Từ đó, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã.

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan, nhất là Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp, tham mưu giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên các trường học; đảm bảo bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giữa các trường học, giữa các địa bàn hài hòa, hợp lý, cân đối; đảm bảo mặt bằng chất lượng giáo dục chung của toàn thị xã; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao và tâm lý ổn định, yên tâm công tác trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhân viên các trường học.

Bí thư Thị ủy An Khê cũng yêu cầu ngành Giáo dục chuẩn bị thật tốt các điều kiện để vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, bảo đảm an toàn về phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tích cực hơn nữa trong thực hiện chức năng giám sát, nhất là đối với công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên;  đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên trên địa bàn. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên, Nhân dân đối với lĩnh vực giáo dục, kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương giải quyết.

“Đối với những đề xuất, kiến nghị chưa được giải đáp trực tiếp tại hội nghị, yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn ban hành văn bản trả lời đại biểu; báo cáo trong thời gian sớm nhất để theo dõi, chỉ đạo”-Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh.

 

NGỌC MINH

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null