Bệnh viện Quân y 211: Triển khai các kỹ thuật mới để tạo đột phá về chuyên môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (số 410 đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chú trọng nâng cao năng lực quản lý, có nhiều đột phá về kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.

Nơi đây thực sự là địa chỉ tin cậy của quân và dân trong và ngoài tỉnh, ngang tầm bệnh viện hạng I khu vực Tây Nguyên.

Với chức năng, nhiệm vụ chữa bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung cũng như các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Lào, Campuchia là tôn chỉ, mục đích, là hành động và nhiệm vụ của người thầy thuốc.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 211 chủ động phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Học viện Quân y đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bác sĩ, nhân viên chuyên môn.

Bệnh viện chủ động tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư của cấp trên, sử dụng hiệu quả trang-thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị như: máy cộng hưởng từ 1,5T Magnetom Essenza; hệ thống nội soi chẩn đoán và điều trị dạ dày, đại tràng video Nhật; máy truyền dịch điện MJ210 Nhật; hệ thống chụp CT Scanner 64 lát cắt.

1-benh-vien.jpg
Đại tá Hoàng Tiến Dũng-Giám đốc Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: L.Q.A

Cùng với đó, đơn vị đã phát huy thế mạnh về ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật chấn thương sọ não, các chuyên khoa tai-mũi-họng, phẫu thuật mổ phaco đặt thủy tinh thể, gây mê hồi sức, mổ nội soi tán sỏi ngược dòng bằng tia laser, điều trị viêm não mô cầu, điều trị ung thư, thẩm mỹ bằng công nghệ laser, tái tạo dây chằng chéo, cấy ghép răng hàm mặt với những bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, Bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật mới như: phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối; thay khớp gối, khớp háng; giảm đau đa mô thức sau mổ… đem lại sự sống cho nhiều ca bệnh hiểm nghèo, thập tử nhất sinh.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh là dâu út của bệnh nhân Nguyễn Thị Mận (81 tuổi, huyện Krông Pa). Chị Lan Anh chia sẻ: “Chỉ 24 giờ sau phẫu thuật thay khớp háng do tai nạn, mẹ tôi đã tự đi lại được. Đây có thể nói là hạnh phúc nhất của gia đình.

Khi mẹ bị tai nạn, đau đớn, gia đình rất lo lắng, vì bà tuổi cao, sức khỏe yếu lại bị bệnh nền nặng. Nhiều người khuyên nên đưa mẹ vào các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh để chữa trị. Nhưng do đường xa, tiền phẫu thuật, điều trị, chăm nuôi lớn, vượt quá khả năng của gia đình nên chúng tôi quyết định đưa mẹ đến Bệnh viện Quân y 211 để khám, cấp cứu và phẫu thuật.

Hiện nay, nhìn mẹ vui vẻ đi lại, chúng tôi càng tự tin khẳng định việc đưa mẹ đến Bệnh viện Quân y 211 phẫu thuật, điều trị là quyết định đúng đắn”.

Tương tự, anh Huỳnh Ngọc Thịnh (thôn Kê, thị trấn Chư Sê) cho hay: “Ba tôi bị nhiều bệnh như: phổi, tim mạch, khí quản… Ba tôi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Lúc mới nhập viện, tình trạng của ba tôi rất nặng. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, đến nay, ba tôi đã qua cơn nguy kịch, gia đình rất biết ơn”.

phau-thuat-phaco-2.jpg
Phẫu thuật phaco. Ảnh: L.Q.A

Đại tá Hoàng Tiến Dũng-Giám đốc Bệnh viện Quân y 211-cho biết: Thời gian tới, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật y khoa nói chung, các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân nói riêng, để giữ vững niềm tin yêu của quân và dân trên địa bàn Tây Nguyên, tô thắm truyền thống bệnh viện “Đoàn kết, Dũng cảm, Tận tụy, Thủy chung, Sáng tạo, Tự lực, Khoa học, Thực tiễn”, Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định con người và khoa học công nghệ là yếu tố then chốt giữ vững thương hiệu của Bệnh viện, cùng với phương châm “Cứu người không chỉ là mệnh lệnh”, khẩu hiệu “Chăm sóc tận tụy-Điều trị hiệu quả”.

Theo đó, Bệnh viện tập trung đổi mới phong cách phục vụ; nâng cao trách nhiệm y đức, tâm lý tiếp xúc, thái độ phục vụ, chăm sóc “lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Học viện Quân y đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y-bác sĩ, điều dưỡng; xây dựng đội ngũ này có tâm có tầm, tri thức, y đức, đạo đức tốt, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa các kỹ thuật đã thành công trong năm 2024; tiếp nhận, triển khai hiệu quả các kỹ thuật mới như: tiếp nhận, xử trí đột quỵ não cấp; cập nhật, điều trị bệnh Parkinson; điều trị u lành tuyến giáp bằng đốt sóng cao tần RFA; can thiệp, điều trị suy tĩnh mạch và kỹ thuật tiêm mô mềm, tiêm khớp.

Bên cạnh đó, tuyển dụng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt đảm bảo đủ nguồn nhân lực chăm sóc điều trị bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null