Bệnh viện Nhi Gia Lai phẫu thuật cứu sống bệnh nhi sốc mất máu do vỡ lách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bệnh nhi 13 tuổi (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhập viện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng vỡ lách, sốc mất máu, tiên lượng nặng đã được các y, bác sĩ phẫu thuật, truyền máu kịp thời giúp bệnh nhi vượt qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: Bệnh nhi tên C.T.P (trú tại làng Kúc, xã Ia O, huyện Ia Grai) nhập viện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai vào lúc 11 giờ 41 phút ngày 13-2, mạch, huyết áp không đo được, sốc mất máu/ vỡ lách do tai nạn giao thông.

"Các y, bác sĩ đã hội chẩn và nhanh chóng thực hiện phẫu thuật. Sau khi tiến hành mở ổ bụng thấy máu trong ổ bụng lượng nhiều khoảng 1.200 ml. Các bác sĩ tiến hành cầm máu và lấy hết máu tụ làm sạch ổ bụng đồng thời kịp thời bù lại lượng máu đã mất cho bệnh nhân. “Trường hợp này nếu không có lượng máu truyền kịp thời thì bệnh nhân có thể tử vong. Bệnh nhi nhóm máu A. Trước đó, nhóm máu A khan hiếm, qua kêu gọi, vận động… bệnh viện đã có lượng máu dự trữ và truyền máu cấp cứu kịp thời cứu sống tính mạng người bệnh. Sau 2 giờ tiến hành phẫu thuật khẩn trương, ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định. Hiện bệnh nhi đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục hồi sức tích cực sau mổ"- bác sĩ Hoàng Ngọc Thành cho hay.

Các y, bác sĩ (Bệnh viện Nhi Gia Lai) đã hội chẩn và nhanh chóng thực hiện phẫu thuật cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các y, bác sĩ (Bệnh viện Nhi Gia Lai) đã hội chẩn và nhanh chóng thực hiện phẫu thuật cứu sống tính mạng người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm- Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi Gia Lai) cho biết: Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh, sức khỏe đang dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Chăm sóc cháu ngoại sau phẫu thuật, bà Vũ Thị Quang- (bà ngoại bệnh nhi) chia sẻ: Chiều 12-2, cháu được bạn chở bằng xe máy và sau đó tự ngã dẫn đến người trầy xước. Lúc về nhà, cháu có kể và than đau vai, tức ngực, trầy xước người chứ không nói bị đau bụng. Đến sáng 13-2, gia đình đưa cháu đi siêu âm tại cơ sở y tế tư nhân tại huyện Ia Grai và được khuyên nên cho cháu nhập viện điều trị. Vì vậy, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Gia Lai. “Lúc bác sĩ giải thích tình hình của cháu gia đình tôi vô cùng lo lắng. Rất may, ca phẫu thuật đã thành công, cháu đã thoát cơn nguy kịch, gia đình tôi rất mừng và xin cám ơn các y, bác sĩ đã cứu sống tính mạng của cháu. Nhờ có các y, bác sĩ làm việc xuyên Tết mà người dân an tâm, được khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời, xin cám ơn”- bà Quang bộc bạch.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, chấn thương kín do va chạm mạnh như chấn thương vùng bụng hay vùng đầu gây chảy máu trong là những chấn thương đặc biệt nguy hiểm. Nếu việc cấp cứu thiếu nhanh nhạy, quyết đoán thì bệnh nhân có thể tử vong.

“Để đảm bảo công tác khám cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã bố trí cán bộ, y, bác sĩ trực đầy đủ và nghiêm túc. Bệnh viện phân công trực Tết theo 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ, đảm bảo mọi bệnh nhi đến khám đều được khám chữa bệnh nhanh chóng, chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dự trữ máu, trang-thiết bị sẵn sàng chăm sóc, điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất. Năm nay, do việc triển khai đo nồng độ cồn chặt chẽ nên người dân cũng hạn chế sử dụng rượu bia vì vậy các ca cấp cứu do tai nạn giao thông cũng giảm đáng kể trong dịp Tết”- bác sĩ Thành cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null