Bầu cử Mỹ: Tin mừng cho Tổng thống Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tròn 1 tháng trước bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang thắng trong cuộc chiến đăng ký cử tri trước ứng viên Joe Biden ở các bang quan trọng.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử cuộc bầu cử Mỹ 2020 hôm 28.8 ở Londonderry, New Hampshire, Mỹ. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử cuộc bầu cử Mỹ 2020 hôm 28.8 ở Londonderry, New Hampshire, Mỹ. Ảnh: AP.


Ông Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump với mức khá nhất quán là trung bình 8 điểm trong các cuộc thăm dò quốc gia về bầu cử Mỹ 2020. Ứng viên đảng Dân chủ cũng duy trì vị trí dẫn đầu nhiều hơn ở các bang chiến địa để giành được Đại cử tri đoàn, trong đó có các bang Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - tất cả các bang ông Donald Trump đã thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, NBC News đưa tin ngày 2.10.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động vận động trực tiếp của ông Donald Trump đang thành công qua lượt đăng ký cử tri mới ở các bang quan trọng. NBC News đánh giá, đây có thể là lợi thế quan trọng với đương kim tổng thống Mỹ trong cuộc đua sít sao trước ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump khẳng định đã tiếp xúc trực tiếp hơn 1 triệu cử tri một tuần. Trong khi ngược lại, chiến dịch của ông Joe Biden đã chuyển qua vận động trực tuyến, nhấn mạnh tới những lo ngại về đại dịch COVID-19. Gần đây, chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ mới quyết định bắt đầu lại các cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp ở một số bang chiến địa.

Khi ngày bầu cử Mỹ 2020 đang đến gần, NBC News chỉ ra, dữ liệu từ vài tháng qua cho thấy, đảng Cộng hòa đang vượt đảng Dân chủ trong việc thêm cử tri mới vào danh sách, sự cải thiện đáng kể của đảng Cộng hòa so với năm 2016.

Trong số 6 bang mà Tổng thống Donald Trump giành được ít hơn 5 điểm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, có 4 bang - Arizona, Florida, Bắc Carolina và Pennsylvania - cho phép cử tri đăng ký theo đảng. Ở cả 4 tiểu bang này, xu hướng đăng ký của cử tri đảng Cộng hòa mạnh hơn cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước.

Tại Florida, đảng Cộng hòa có thêm 195.652 cử tri đăng ký từ thời điểm bầu cử sơ bộ hồi tháng 3 đến cuối tháng 8, trong khi đảng Dân chủ thêm 98.362 và các cử tri khác tăng 69.848. Trong cùng kỳ năm 2016, đảng Cộng hòa có thêm 182.983 người đăng ký, đảng Dân chủ 163.571 và các cử tri khác là 71.982. Năm 2016, ông Donald Trump thắng cử ở Florida chỉ với 112.911 phiếu bầu.

NBC lưu ý, để chắc chắn, có thể nguy hiểm nếu đưa ra kết luận cụ thể từ thống kê đăng ký cử tri. Tuy nhiên, nhìn nhận cụ thể, một số chiến lược gia của đảng Dân chủ đã vô cùng lo lắng khi đảng này không theo kịp với thành công về đăng ký cử tri năm 2016 và cho rằng lỗi do chiến dịch của ông Joe Biden thiếu tiếp xúc trực tiếp với cử tri.

Cũng theo NBC News, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump nhận thức rõ cơ hội mở rộng cơ sở nhân khẩu học lõi thông qua đăng ký và vận động. Năm 2016, có 2,4 triệu người da trắng đủ điều kiện không có bằng đại học đã không bỏ phiếu ở Pennsylvania; 2,2 triệu người ở Florida, 1,6 triệu người ở Michigan và 872,000 người ở Wisconsin, theo ước tính của báo cáo Cook Political Report.

Hãng tin Mỹ cũng chỉ ra, hiện nay chỉ riêng lợi thế đăng ký cử tri đối với ông Donald Trump gần như không đủ để bù đắp các vị trí dẫn đầu mà ông Joe Biden đang đạt được theo các cuộc thăm dò ở Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và có thể là cả Arizona.

Tuy nhiên, nếu cuộc đua gắt gao hoặc có lỗi thăm dò đáng kể, việc tăng vượt trội của ông Donald Trump về số cử tri đăng ký có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể ở một số bang cạnh tranh gay gắt đồng thời đặt câu hỏi về hiệu quả vận động tranh cử của chiến dịch của ông Joe Biden khi giảm bớt tiếp xúc cử tri trực tiếp.

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-my-tin-mung-cho-tong-thong-donald-trump-841526.ldo

Theo HẢI ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.