Nhiều câu hỏi về tương lai bầu cử Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thông tin Tổng thống Trump mắc COVID-19, Nhà Trắng đã bỏ chuyến đi vận động tranh cử tại bang Florida vào ngày thứ sáu 2-10 ra khỏi lịch trình của ông Trump.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania đến cuộc tranh luận đầu tiên với ứng viên Joe Biden ngày 29-9 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump và phu nhân Melania đến cuộc tranh luận đầu tiên với ứng viên Joe Biden ngày 29-9 - Ảnh: Reuters


Florida vốn là một "bang dao động" mà có thể mang tính quyết định trong cuộc bầu cử sắp tới. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng thông báo hủy nhiều sự kiện sắp tới.

Điều này cho thấy tác động ngay của việc ông Trump mắc bệnh và theo kênh Republic World, tình trạng cách ly bắt buộc có thể tác động nặng nề tới kế hoạch vận động tranh cử của ông Trump khi ngày bầu cử 3-11 đang cận kề.

Báo Straits Times đánh giá với việc ông Trump bị cách ly, nhiều sự kiện đòi hỏi có sự tham gia trực tiếp sắp tới của ông gần như chắc chắn sẽ bị hủy. Ngoài các sự kiện vận động tranh cử, theo lịch ông Trump còn phải có 2 cuộc tranh luận nữa với ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 15-10 ở bang Florida và ngày 22-10 ở bang Tennessee.

Trong khi đó, báo New York Times cho biết nếu cho thấy triệu chứng bệnh, ông Trump sẽ cách ly ở Nhà Trắng trong một khoảng thời gian chưa xác định. Việc nhiễm bệnh sẽ dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng ông tiếp tục tham gia tranh cử hay không.

Thậm chí nếu bệnh không nặng, kết quả dương tính với virus corona vẫn có thể gây hậu quả lớn cho cơ đồ chính trị của ông Trump. Bởi vì trong nhiều tháng qua, chính ông Trump đã bác bỏ tính nghiêm trọng của đại dịch, ngay cả khi COVID-19 đang tàn phá nước Mỹ và cướp đi sinh mạng của trung bình 1.000 người Mỹ mỗi ngày.

Đầu năm nay, giáo sư luật Richard Pildes đến từ Đại học New York nói với báo Washington Post rằng Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) sẽ giữ quyền quyết định nếu ông Trump không thể tiếp tục đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử trước ngày bầu cử.

Trong trường hợp ông Trump hoặc ông Biden không thể đại diện ra tranh cử, Đảng Cộng hòa hoặc Đảng Dân chủ cần thay tên họ bằng tên của một ứng viên mới lên phiếu bầu của mỗi bang.

Tuy nhiên, hiện nay với hàng triệu phiếu bầu đã được gửi đi, người ta không chắc chắn cách này có thể thực hiện hay không.

"Vào lúc này dường như không thể tìm ra một ứng viên mới để thay tên trên lá phiếu nếu không bắt đầu lại cả quá trình bầu cử - một điều không khả thi khi chỉ còn hơn 30 ngày" - giáo sư luật Rick Hasen tại Đại học California đánh giá. Ông cũng cho rằng việc Quốc hội thông qua một dự luật hoãn ngày bầu cử lại là điều "khó tin".

"Trong khi còn nhiều thứ chưa chắc chắn, điều rất có thể là cuộc bầu cử vẫn diễn ra đúng thời gian" - ông Hasen nhận định.

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.