Bầu cử Mỹ 2020 và kịch bản "trăm năm có một"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

36 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ 2020, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi cơ quan lập pháp này chuẩn bị cho kịch bản “trăm năm có một” trong trường hợp quốc hội phải quyết định ai là ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng.

Trong lá thư gửi các nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện, Chủ tịch Pelosi nói về kịch bản cả Tổng thống Donald Trump lẫn ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden không giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết (trên tổng số 538 phiếu đại cử tri) trong cuộc bầu cử ngày 3-11 để trở thành ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng.

Nếu kịch bản này xảy ra, Hạ viện mới được bầu chọn sẽ quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo vào tháng 1-2021 theo quy định của Tu chính án 12, cụ thể là mỗi bang bỏ một phiếu duy nhất.

Do đó, "bà đầm thép" kêu gọi các nghị sĩ Dân chủ nỗ lực để giành thêm ghế trong Hạ viện để tăng cường vị thế đa số cũng như kiểm soát nhiều cử tri đoàn đại diện cho bang tại Hạ viện hơn. Theo Politico, đây là kịch bản "trăm năm có một", chưa xảy ra kể từ năm 1876.

"Thay vì trao cho mỗi thành viên quốc hội một phiếu bầu, Tu chính án 12 trao cho mỗi bang một phiếu bầu. Phiếu bầu này sẽ do nội bộ cử tri đoàn bang đó quyết định. Nói cách khác, lượng cử tri đoàn bang mà đảng Dân chủ giành được trong cuộc bỏ phiếu sắp tới có thể quyết định ai là tổng thống tiếp theo" – bà Pelosi giải thích.

 

 Bà Nancy Pelosi kêu gọi các nghị sĩ Dân chủ nỗ lực giành thêm ghế tại Hạ viện. Ảnh: AP
Bà Nancy Pelosi kêu gọi các nghị sĩ Dân chủ nỗ lực giành thêm ghế tại Hạ viện. Ảnh: AP


"Hiến pháp Mỹ quy định ứng viên tổng thống phải giành được thế đa số cử tri đoàn bang để đắc cử (trong trường hợp Hạ viện Mỹ phải quyết định số phận của cuộc bầu cử). Chúng ta phải giành được thế đa số hoặc ngăn phe Cộng hòa làm được điều này" – Chủ tịch Pelosi nhấn mạnh.

Theo Politico, tuy đảng Dân chủ đang nắm đa số ghế tại Hạ viện nhưng  phe Cộng hòa hiện kiểm soát 26 cử tri đoàn bang tại Hạ viện, nhiều hơn 3 so với phe Dân chủ. Riêng bang Pennsylvania có cử tri đoàn tại Hạ viện chia rẽ, với 9 thành viên đảng Cộng hòa và 9 thành viên Dân chủ.

Theo phân tích của Trung tâm Chính trị tại Trường ĐH Virginia về cuộc đua Hạ viện sắp tới, có ít nhất 26 cử tri đoàn nghiêng về đảng Cộng hòa và ít nhất 20 cử tri đoàn thiên Dân chủ. Bốn bang 50/50 là Pennsylvania, Iowa, Minnesota và Michigan.

 

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông có lợi thế nếu kịch bản
Tổng thống Donald Trump khẳng định ông có lợi thế nếu kịch bản "trăm năm có một" xảy ra tại cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ảnh: Reuters


Trước đó, vào ngày 26-9, Tổng thống Trump cũng đã nói về kịch bản trên trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Pennsylvania.

"Tôi không muốn cuộc bầu cử được định đoạt ở Tòa án Tối cao hay Quốc hội mặc dù chúng ta có lợi thế tại Quốc hội. Hình như số lượng cử tri đoàn bang tại Hạ viện giữa chúng ta và họ hiện là 26-22. Chúng ta thực sự có lợi thế" – ông Trump nói.

Theo Cao Lực (NLĐO, CBS News, Politico)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.