Bắt ô tô chở gỗ pơ mu quý hiếm lên Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kiên trì mai phục ngày đêm, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã chận bắt thành công một ô tô chở 15 phách gỗ pơ mu quý hiếm, khi xe đang trên đường vận chuyển từ chân đèo Khánh Vĩnh lên TP. Đà Lạt tiêu thụ.
Kiểm đếm số gỗ pơ mu quý hiếm trên xe
Kiểm đếm số gỗ pơ mu quý hiếm trên xe
Chiều 15/10, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tặng giấy khen và thưởng nóng Đội thường trực thực hiện Chỉ thị 12 (Đội 12) vì đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm trên địa bàn.
Huyện Lạc Dương tặng giấy khen và thưởng nóng Đội 12
Huyện Lạc Dương tặng giấy khen và thưởng nóng Đội 12
Trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt này, ông Trịnh Văn Tiến (Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương kiêm Đội trưởng Đội 12) cho biết từ nguồn tin báo của người dân, đêm 12/10, lực lượng đội 12 của huyện gồm 6 cán bộ Hạt kiểm lâm và 9 cán bộ của Ban Quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã mật phục tại một số địa điểm trên quốc lộ 27C nối liền 2 tỉnh Khánh Hòa-Lâm Đồng
Đến 4 giờ 30’ ngày 13/10, khi chiếc ô tô (hiệu KIA, biển kiểm soát 61LD-0561) vào đến địa phận xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương), người chỉ huy Đội 12 đã bố trí một ô tô khóa đuôi phòng ngừa chiếc KIA quay đầu bỏ chạy; đồng thời, cho một tổ khác đón lõng phía trước để chận bắt.
Chiếc xe chở gỗ lậu
Chiếc xe chở gỗ lậu
Đội 12 phát hiện trên chiếc ô tô này có 15 phách gỗ pơ mu quý hiếm (nhóm IIA) với khối lượng hơn 1,85m3. Toàn bộ số gỗ đều không có dấu búa kiểm lâm.
Người điều khiển chiếc ô tô chở gỗ là ông Phạm Tấn Sĩ (53 tuổi, trú thôn Bố Lan, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) không xuất trình được giấy tờ liên quan để chứng minh số lâm sản vận chuyển trên xe là hợp pháp.
Trên xe còn có một người khác tên là Tùng nhưng đối tượng này đã lợi dụng bóng đêm chạy trốn. Lực lượng tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng không bắt được.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sĩ khai chở thuê số gỗ pơ mu này cho ông Tùng (ngụ huyện Khánh Vĩnh). Xe xuất phát khu vực dưới chân đèo Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) và điểm đến là TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Hạt Kiểm lâm Lạc Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với  ông Phạm Tấn Sĩ về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ.
Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, nhận định đây là vụ vi phạm rất nghiêm trọng. Phương tiện chở gỗ lậu sẽ bị tịch thu, còn gỗ sẽ được bán đấu giá sung vào công quỹ.
Ông Hoài chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kim Anh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null