Cưa gỗ quý vườn quốc gia, 15 thanh niên bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sếnh rủ cả nhóm hùn tiền mua cưa máy rồi vào Vườn Quốc gia Yok Đôn cưa trộm 4 cây gỗ giáng hương.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố Giàng Seo Sếnh (SN 1991, trú xã Cư K’bang, huyện Ea Súp) cùng 14 bị can khác về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng là lâm sản.
Hiện trường vụ đốn hạ gỗ giáng hương trong VQG Yok Đôn
Hiện trường vụ đốn hạ gỗ giáng hương trong VQG Yok Đôn
Sếnh được xác định chủ mưu và bị áp dụng tình tiết tăng nặng là xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội.
Cuối năm 2017, Giàng Seo Sếnh vào Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn lấy mật ong và phát hiện một khu vực rừng có nhiều cây gỗ giáng hương. Sếnh nảy sinh ý định khai thác gỗ bán lấy tiền tiêu xài.
Sếnh bàn bạc với 4 đối tượng tên Vành, Phổng, Lao, Tú, góp mỗi người 550 ngàn đồng mua 1 cưa máy làm công cụ phá rừng.
Đối tượng phá rừng bên cây giáng hương cổ thụ bị cắt hạ
Đối tượng phá rừng bên cây giáng hương cổ thụ bị cắt hạ
Đầu năm 2018, nhóm của Sếnh gồm 8 người mang theo cưa máy đột nhập vào tiểu khu 409 (VQG Yok Đôn).
Tại đây, các đối tượng đã cắt hạ 2 cây gỗ giáng hương, xẻ hộp, cắt khúc, đem ra ngoài bán lấy 24 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Đến ngày 15/1, nhóm Sếnh tiếp tục quay lại rừng. Lúc này, có thêm các đối tượng khác là Vềnh, Tánh, Hồng, Ký, Sơn, Chà, Vàng và Chư xin đi theo cùng khai thác gỗ.
Hàng chục đối tượng này đi vào hiện trường khai thác gỗ trước đó, thay nhau dùng cưa máy cắt hạ thêm 2 cây gỗ giáng hương.
Công an dẫn giải các đối tượng thực nghiệm lại hiện trường phá rừng
Công an dẫn giải các đối tượng thực nghiệm lại hiện trường phá rừng
Khi các đối tượng đang cắt hạ cây rừng, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn đi tuần tra phát hiện sự việc. Nhóm lâm tặc nhanh chân bỏ trốn, chỉ còn Ma A Lao bị bắt tại chỗ.
Kết quả điều tra, 4 cây gỗ giáng hương (nhóm 2A) bị cắt hạ thuộc khoảnh 6, tiểu khu 409 (VQG Yok Đôn). Tổng khối lượng gỗ còn sót tại hiện trường gần 6m3, trị giá hơn 128 triệu đồng.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn để xét xử theo quy định.
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm