Bắt ổ lô đề tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá án thành công “ổ” lô đề tiền tỷ, bắt 2 vợ chồng thầu đề và nhiều đối tượng liên quan.

a
Đối tượng Lê Thị Sen.


Với chuyên án mang bí số 916LĐ, sau thời gian điều tra phá án, ngày 22-10, công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã tiến hành bắt đối tượng Lê Thị Sen (SN 1980) trú tại xóm Mậu 6, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và Lê Thị Anh (SN 1969) trú tại xóm 3, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề tại nhà riêng, thu giữ vật chứng gồm 8 ĐTDĐ, 3 quyển sổ ghi số lô, đề và 10 triệu đồng tiền mặt.

Theo trung tá Hoàng Nghĩa Thanh-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nam Đàn, đối tượng Lê Thị Sen cùng chồng là Hoàng Nghĩa Hùng là một mắt xích quan trọng trong chuyên án nói trên.

Ngay sau khi bắt đối tượng Lê Thị Sen, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng và làm rõ hành vi đánh bạc của 3 đối tượng: Phạm Văn Hùng (SN 1993) trú tại xóm 11, xã Nam Lĩnh, Nam Đàn; Nguyễn Hữu Đức (SN 1987) và Hoàng Nghĩa Hùng (chồng Sen) cùng trú tại xóm Mậu 6, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Khám xét nơi ở của Sen, lực lượng Công an thu giữ 1 túi du lịch màu đen; 1 bộ trang phục xuân hè Công an, 3 thanh kiếm dài 1,5 m. Về bộ quần áo công an giả, chồng Sen là Hoàng Nghĩa Hùng khai mua qua mạng.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, số lượng tiền ghi lô, đề thông qua Sen có ngày lên đến gần 200 triệu đồng, tổng số tiền đánh bạc qua hình thức ghi lô đề được làm rõ trong chuyên án này đã lên đến gần 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nói trên.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null