Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng tại Quảng Ninh mới đây đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.
Hai đối tượng Trần Văn Binh và Dường Cắm Ngằn cầm biển đứng giữa 4 đối tượng người Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Hai đối tượng Trần Văn Binh và Dường Cắm Ngằn cầm biển đứng giữa 4 đối tượng người Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 19/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Công an xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) mới đây đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

Cụ thể, vào hồi 20 giờ 00 phút, ngày 17/3, tại km 50 + 700m, đường Quốc lộ 18C (khu vực Mốc 1322 (2)) thuộc thôn Cẩm Hắc, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chủ trì phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Bình Liêu phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình, (sinh năm 1986) trú tại thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đến ngày 18/3 đối tượng Dường Cắm Ngằn, sinh năm 1995, tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đầu thú về hành vi cùng Trần Văn Bình tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null