Bắt giữ 3 đối tượng mua bán động vật quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm gồm: Gấu chó, rắn hổ chúa, cầy hương và cầy vòi.

Trưa 2-1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Phương (49 tuổi), Nguyễn Văn Hiền (45 tuổi) và Đinh Thị Kiều (46 tuổi) cùng ngụ tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi: "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Cá thể gấu chó được Hiền mua từ Lào về

Cá thể gấu chó được Hiền mua từ Lào về

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 25-12- 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang Phương đang có hành vi mua bán một con gấu chó nặng 65 kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Hiền tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an)

Đối tượng Hiền tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an)

Mở rộng điều, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp và bắt giữ Nguyễn Văn Hiền.

Bước đầu, Phượng và Hiền khai nhận con gấu chó nói trên được Hiền mua ở Lào với giá 60 triệu đồng vận chuyển về Việt Nam dưới hình thức hàng đông lạnh được đựng trong bao tải kín.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can đối với Dương Thị Phương (Ảnh Công an)

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can đối với Dương Thị Phương (Ảnh Công an)

Sáng 25-12, Hiền nhận hàng từ xe buýt và vận chuyển đến nhà cho Phương. Khi Phương đang bán gấu chó cho khách hàng thì bị bắt giữ.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Kiều, lực lượng chức năng phát hiện một con rắn hổ chúa (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) và 5 con cầy hương, cầy vòi. Kiều khai nhận số động vật nói trên mua của một số cá nhân mang đến bán kiếm lời, khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đinh Thị Kiều tại cơ quan công an (Ảnh Công an)

Đinh Thị Kiều tại cơ quan công an (Ảnh Công an)

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trưng cầu Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) để xác định chủng loại các động vật nói trên.

Kết luận cho thấy, loài gấu chó và rắn hổ chúa có tên trong nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Từ trại giam, bị án Trương Mỹ Lan gửi đơn kiến nghị về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với mong muốn đưa giải pháp tốt nhất khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án, đồng thời tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

null