Từ khóa: bảo vệ

Cành mai rừng ngày Tết

Cành mai rừng ngày Tết

Nhiều năm về trước, lúc ba còn là giáo viên đi dạy ở miền cao, cứ hôm nào thấy ba đi làm về, cột theo phía sau xe một cành mai to, là anh em chúng tôi biết đã vào những ngày sắp tết.
'Tổ quốc nhìn từ biển…': Chung tay bảo vệ sơn hà

'Tổ quốc nhìn từ biển…': Chung tay bảo vệ sơn hà

Một trong những kỷ niệm mà Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái - nguyên Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhớ nhất trong hành trình đưa kiều bào ra thăm Trường Sa là câu chuyện về cựu thiếu úy biệt động quân Nguyễn Ngọc Lập của chế độ Việt Nam Cộng hòa hiện đang sinh sống tại Mỹ. Trong suốt chuyến đi năm đó, ông Lập luôn mang theo mặc cảm hận thù. Thế nhưng một 'biến cố' xảy ra đã khiến người này thay đổi.
Phụ nữ Gia Lai tham gia hơn 1.600 tổ hòa giải cơ sở

Phụ nữ Gia Lai tham gia hơn 1.600 tổ hòa giải cơ sở

(GLO)- Trong giai đoạn 1 (2017-2022) của Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương, các ban, ngành của tỉnh thành lập 1.638 tổ hòa giải ở cơ sở và đã hòa giải thành công nhiều vụ việc.
UNESCO đưa nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào di sản cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO đưa nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào di sản cần bảo vệ khẩn cấp

(GLO)- Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra từ 28-11 đến 3-12 tại thủ đô Rabat (Maroc), UNESCO đã ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm“ vào danh sách Di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển lâm nghiệp bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển lâm nghiệp bền vững

(GLO)- Chiều 4-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triền khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

(GLO)- Ngày 16-8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới“.
Trẻ em cần được bảo vệ

Trẻ em cần được bảo vệ

(GLO)- Tổ chức UNICEF Việt Nam khẳng định: “Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bị bạo hành, dù bản chất hay mức độ nghiêm trọng của hành vi đó như thế nào“. Thế nhưng rất nhiều trẻ em vẫn bị ngược đãi hoặc vô tình trở thành nạn nhân đáng thương trong mối quan hệ phức tạp của người lớn.