Báo Bình Định gặp mặt thân mật nhân Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-6, tại TP. Quy Nhơn, nhân Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Bình Định tổ chức cuộc gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo Bình Định, đội ngũ cộng tác viên và trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá-Vươn tầm”.

Tham gia buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; ông Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai.

cac-dai-bieu-tham-du-buoi-gap-mat.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Tấn

Phía Báo Bình Định có ông Hồ Xuân Ánh-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Định và các Phó Tổng Biên tập; các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Bình Định qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên và đội ngũ cộng tác viên của Báo Bình Định…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Bình Định Hồ Xuân Ánh khẳng định: Những năm qua, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới, Báo Bình Định đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức.

Báo in mở mới nhiều chuyên trang, chuyên mục; báo Điện tử cập nhật liên tục; thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình được tăng lên, nội dung, hình thức có sự đổi mới để thông tin kịp thời các sự kiện thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

tong-bien-tap-bao-binh-dinh-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat-anh-quang-tan.jpg
Tổng Biên tập Báo Bình Định Hồ Xuân Ánh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, Báo Bình Định đã mở cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá-Vươn tầm”. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cây bút sắc sảo trong và ngoài tỉnh với những tác phẩm gửi dự thi đa dạng đề tài, ý tưởng, cách thể hiện phong phú, dựng lên được hình ảnh về người Bình Định hôm nay có tư duy, ý tưởng đột phá, sáng tạo ở nhiều lĩnh vực nhờ khát vọng làm giàu cho bản thân và sự phồn vinh, thịnh vượng của quê hương, đất nước.

Đồng thời, xin trân trọng cám ơn đội ngũ bạn đọc, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, đã có sự đóng góp rất quan trọng làm nên thành công của cuộc thi và góp phần cùng với tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bình Định hoàn thành nhiệm vụ truyền thông trên các loại hình báo chí trong 1 năm qua.

bo-thong-tin-va-truyen-thong-cu-tang-bang-khen-cho-ong-nguyen-minh-phuong-pho-tong-bien-tap-bao-binh-dinh.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Minh Phương-Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định. Ảnh: Quang Tấn

Tổng Biên tập Báo Bình Định cũng khẳng định: Hiện nay, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và báo chí cách mạng Việt Nam cũng bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên số, đòi hỏi mỗi người làm báo phải tiếp tục “khát vọng-vươn tầm”, làm mới mình để theo kịp với dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

Báo chí trong kỷ nguyên số càng phải sống trong hơi thở dân tộc, gắn với suy tư, trăn trở và cuộc sống của từng người dân; phải có tầm nhìn mới, hội nhập mạnh mẽ và “số hóa” hoạt động quản lý, hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, phóng viên.

tang-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tinh-binh-dinh-cho-cac-nhom-tac-gia-dat-thanh-tich-xuat-sac-tai-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quoc-lan-thu-42-nam-2025.jpg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho các nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42-năm 2025. Ảnh: Quang Tấn

Yêu cầu này đặt ra cho Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bình Định và Báo Gia Lai (mới) một sứ mệnh lịch sử vô cùng to lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ thời khắc này, Ban Biên tập Báo Bình Định xác định sẽ tiếp tục phải vươn lên, nỗ lực cao hơn, phấn đấu nhiều hơn, đoàn kết để xây dựng Báo Bình Định hiện tại/ Báo Gia Lai ngày mai phát triển theo định hướng “Chuyên nghiệp-hiện đại-nhân văn”.

“Hiện nay, Ban Biên tập Báo Bình Định đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án hợp nhất Báo Bình Định và Báo Gia Lai (cũ) thành Báo Gia Lai mới và đang chuẩn bị các công việc để tiếp tục vận hành các loại hình truyền thông của Báo Gia Lai sau ngày 1-7 đảm bảo không bị gián đoạn.

Để thực hiện thành công “cuộc cách mạng mang tính lịch sử” này, bên cạnh sự nỗ lực tự thân, Báo Bình Định rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự định hướng, phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan; sự yêu mến, đồng hành bền bỉ của các cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh…”-Tổng Biên tập Báo Bình Định thông tin thêm.

trao-giai-cho-cac-tac-gia-dat-giai-nhi-cuoc-thi-viet.jpg
Trao giải cho các tác giả đạt giải nhì Cuộc thi viết: “Khát vọng người Bình Định: Đột phá-Vươn tầm”. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi viết: “Khát vọng người Bình Định: Đột phá-Vươn tầm” đã tổng kết và trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất; trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Cũng trong buổi gặp mặt thân mật này, Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình năm 2024; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42-năm 2025. Đồng thời, Báo Bình Định (cũ) và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Định (cũ) đã tặng giấy khen các tập thể, cộng tác viên xuất sắc năm 2024-2025.

Có thể bạn quan tâm

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an sơ tán tài sản cho người dân

Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

null