Bàng hoàng vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng tại Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an đã tiếp nhận trình báo của hơn 200 cá nhân với tổng số tiền nợ của vợ chồng chủ hụi là gần 50 tỉ đồng. Theo tìm hiểu, đường dây hụi này có gần 700 người tham gia.

Ngày 27-5, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiếp nhận, xác minh làm rõ vụ vỡ hụi liên quan anh T.Q.H (SN 1987) và vợ là chị N.T.H.H (SN 1989), sinh sống và mở Văn phòng bất động sản H.T.P tại ấp 3, xã Lộ 25.

Đến trưa cùng ngày, Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Lộ 25 đã tiếp nhận trình báo của hơn 200 cá nhân với tổng số tiền nợ của vợ chồng anh H. là gần 50 tỉ đồng. Trước đó, 1 ngày, rất đông người dân tập trung đến Văn phòng bất động sản H.T.P để đòi tiền.

Rất đông người dân tới đòi tiền sau vụ bể hụi, phía Công an huyện Thống Nhất đang tiếp nhận, xác minh làm rõ.

Rất đông người dân tới đòi tiền sau vụ bể hụi, phía Công an huyện Thống Nhất đang tiếp nhận, xác minh làm rõ.

Vào cuộc, Công an huyện Thống Nhất đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Lộ 25 xác minh, làm rõ. Theo đó, thời gian qua, anh H. và chị H. đã mở một số "dây hụi" để cho người dân ở địa phương và các nơi lận cận (Long Thành, Long Khánh, Biên Hòa,…) chơi theo hình thức hụi tuần, hụi tháng. Đồng thời, cả hai còn mượn tiền của một số người quen để làm ăn.

Đến sáng ngày 26-5, anh H. đăng bài viết lên trang mạng xã hội thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi.

Ngay sau đó, một số người cho anh H mượn tiền và người chơi hụi đã kéo đến Văn phòng bất động sản H.T.P để đòi nợ.

Công an huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân tới trình báo

Công an huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân tới trình báo

Theo các nạn nhân, bà chủ hụi N.T.T.H đã đứng ra tổ chức chơi hụi từ 3 năm nay. Mỗi nhóm “dây dụi” có từ khoảng trên 10 người và H đã tổ chức rất nhiều nhóm chơi như vậy.

Phía Công an huyện Thống Nhất kêu gọi những ai liên quan đến vụ việc trên đến trình báo tại Công an xã Lộ 25 (SĐT Trực ban Công an xã Lộ 25: 02513.964.174) hoặc trình báo đến SĐT Trực ban Công an huyện: 02513.762.865 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo tìm hiểu, đường dây hụi trên có gần 700 người tham gia. Hiện tại, những người trong đường dây đang thống kê lại số tiền của các nạn nhân tham gia. Ước tính con số này lên tới gần trăm tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc, sáng 11-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phường Thống Nhất lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

Phường Thống Nhất lấy ý kiến người dân về sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

(GLO)- Tối 10-6, tại một số tổ dân phố thuộc phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường; nội dung trọng tâm là lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố mới.

Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

(GLO)- Chiều 8-6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 quy tập trong mùa khô 2025-2026.

null