Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai giao ban công tác báo chí quý III-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Chiều 25-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh…

Trong quý III-2024, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, định hướng đúng trọng tâm. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh chấp hành Luật Báo chí và các văn bản quy định có liên quan; tiếp tục đồng hành với địa phương trong tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của đời sống xã hội và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

quang-canh-buoi-giao-ban-bao-chi-quy-iii-trien-khai-nhiem-vu-nhung-thang-cuoi-nam-2024-quang-tan-1350-1531.jpg

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Ảnh: Quang Tấn

Các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh được phản ánh khá toàn diện với nhiều tin, bài chất lượng, phong phú. Một số vấn đề dư luận quan tâm đã được các cơ quan báo, đài thông tin, làm rõ, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Đồng thời, những vấn đề bất cập, hạn chế được các cơ quan báo chí phát hiện, thông tin, giúp cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất và có giải pháp khắc phục.

Các hình thức thông tin, tuyên truyền của báo, đài trên nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của bạn đọc, tạo được hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền, quán triệt hội viên tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, tích cực tham gia các chương trình, giải báo chí do tỉnh, một số ngành, địa phương tổ chức; quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hội viên...

Bên cạnh kết quả đạt được, thông tin trên báo chí vẫn còn hiện tượng tập trung dành lượng lớn thông tin phản ánh các kết luận thanh tra, kiểm tra sai phạm của các ngành, địa phương, đơn vị; thông tin các vụ, việc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường…

Trong khi số lượng tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn ít, chưa tương xứng, đặc biệt là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước, địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cũng đã Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại; đánh giá kết quả hoạt động của hội viên nhà báo quý III, nhiệm vụ quý IV-2024.

Hội nghị cũng dành thời gian lắng nghe các cơ quan báo chí phản ánh, nêu những khó khăn, vướng mắc trong tác nghiệp; đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, tiếp cận thông tin chính thống. Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

dong-chi-vo-hoang-binh-pho-truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-quang-tan-833-7119.jpg

Đồng chí Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phản ánh các nhiệm vụ của địa phương và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí trong những tháng còn lại của năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước cũng như các hướng dẫn chuyên đề và văn bản hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần chấp hành tốt định hướng, căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để có kế hoạch sản xuất tin, bài tuyên truyền hoạt động các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh từ nay đến hết năm 2024.

Báo, đài địa phương cần tăng cường thông tin, phản ánh các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương; tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV; kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)…

Tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin, lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIV của Đảng; phản ánh công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là việc tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm ở cơ sở theo chỉ đạo, Kế hoạch của các Tiểu ban Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, thông tin chỉ đạo của Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhất là chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tổng kết, đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần tiếp tục có tuyến thông tin, bài viết về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền phân giới cắm mốc năm 2024; tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế biển; khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Có thể bạn quan tâm

Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội XVII họp triển khai nhiệm v

Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII họp triển khai nhiệm vụ

(GLO)- Sáng 24-10, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII chủ trì cuộc họp triển khai các công việc liên quan

Hạt nhân chính trị ở khu dân cư

Hạt nhân chính trị ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn 6 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) nhiều năm qua đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại địa bàn dân cư, góp phần ổn định đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

(GLO)- Sáng 21-10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.