Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: Đột phá trong cách làm, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh, ngày 3.1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.SỸ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.SỸ

Báo cáo của BQL KKT tỉnh và các tham luận, trao đổi tại Hội nghị cho thấy, năm 2024 BQL KKT tỉnh có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý BQL đã hoàn thành việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung KKT; lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội. BQL cũng đã thu hút được 23 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư 9.705 tỷ đồng, vượt 323,5% chỉ tiêu về vốn đăng ký đã được UBND tỉnh giao. Ngoài ra, có 48 dự án điều chỉnh tăng thêm hơn 2.102 tỷ đồng so với ban đầu. BQL còn tích cực hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong KKT; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư. Tổng doanh thu của các DN trong KKT và các khu công nghiệp (KCN) đạt 60.014 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 867,6 triệu USD; thu ngân sách đạt 1.182 tỷ đồng…

Tuy vậy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trong KKT còn nhiều khó khăn, tiến độ chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Kết quả thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng chưa đảm bảo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao. Đối với công tác thu hút đầu tư, tuy vượt cao về tổng vốn đăng ký đầu tư, nhưng số lượng dự án mới chưa đảm bảo chỉ tiêu. Công tác đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn, một số dự án không có nhà đầu tư tham gia.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.SỸ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.SỸ

Năm 2025, BQL KKT đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Cụ thể là thu hút mới ít nhất 46 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 12.000 tỷ đồng; tổng doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách năm 2025 tăng cao hơn năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận kết quả của BQL đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu ngay từ đầu năm 2025 phải tạo đột phá trong cách làm, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phải có giải pháp và kết quả cụ thể. Trước mắt, BQL phải đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời, hoàn thành quy hoạch chung tổng thể KKT báo cáo UBND tỉnh để trình Chính phủ và triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với các khu vực đã được điều chỉnh; hoàn thiện hồ sơ thủ tục 2 KCN Phù Mỹ và  Hoài Mỹ để triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, hoàn thiện thủ tục xây dựng KCN Bình Nghi và Cát Trinh; triển khai quy hoạch KCN Tây Giang và KCN Nam QL 19.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đã chỉ đạo BQL đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu thầu đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn KKT. Mặt khác, chủ động hỗ trợ các DN phát triển sản xuất kinh doanh, tăng giá trị sản xuất công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án đã được chấp thuận đầu tư; đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, đảm bảo chỉ tiêu thu hút các dự án đầu tư mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển…

T.SỸ

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null