Ba trụ cột cho trung tâm xử lý tin giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không cần phải bàn thêm điều gì về ý nghĩa của những nỗ lực đấu tranh phòng chống tin giả, ứng phó tình trạng rối loạn thông tin (information disorder) trên môi trường internet hiện nay. Nhưng cuộc chiến dài hơi và đầy khó khăn này rất cần những giải pháp tổng hợp, đồng bộ và nhất quán.

Nếu nhìn vấn đề từ góc độ trách nhiệm của ngành chức năng thì sẽ thấy còn có rất nhiều đầu việc cần chính quyền các cấp từ T.Ư đến địa phương, từ bộ máy lập pháp đến hành pháp, tư pháp đều phải cùng nhau hành động mạnh mẽ hơn. Để mà nhanh chóng "vá" các "lỗ hổng" pháp luật trong thực tiễn kiểm soát môi trường internet, giúp gia tăng hiệu lực của các công cụ pháp luật trong việc ngăn chặn, chế tài những trường hợp cố tình lợi dụng sự thuận tiện của internet và sự hỗ trợ của công nghệ số để làm hại người khác, gây hại cho cộng đồng. Ngoài ra, còn để hỗ trợ công dân ứng phó đúng cách với tin giả, với rối loạn thông tin, không dễ dàng trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo thông tin.

Đến nay có thể tổng kết 4 cách tiếp cận chiến lược để thiết lập hàng rào kiểm soát nhằm bảo vệ tốt hơn sự an lành của người dân, của cộng đồng trong "bão táp" rối loạn thông tin hiện nay. Một là chiến lược dựa vào hỗ trợ của công nghệ, chẳng hạn sử dụng phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ nhận biết hình ảnh giả mạo.

Hai là chiến lược "tự quản lý" (self-regulation), tức là các nền tảng ứng dụng tự đưa ra các quy tắc kiểm soát để ngăn chặn những hành vi, nội dung vi phạm quy tắc hoặc yêu cầu giải trình đối với những nội dung có dấu hiệu vi phạm.

Ba là chiến lược giáo dục nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin, tin tức (news literacy). Và thứ tư là chiến lược can thiệp trực tiếp của chính quyền, bao gồm ban hành khung luật pháp để điều chỉnh, cung cấp các nguồn tin chính thức để đối chứng, và triển khai các đơn vị chức năng chuyên trách để xử lý tin giả.

Việc TP.HCM lên ý tưởng và nghiên cứu phương án thành lập Trung tâm xử lý tin giả, tin xấu, tin độc hại trên thực tế tuy không phải là chủ trương quá mới mẻ nhưng là chủ trương cần được quan tâm thúc đẩy để trở thành hiện thực sớm hơn. Vấn đề đáng thảo luận hơn là làm thế nào để một đơn vị chuyên trách như thế thật sự phát huy được hiệu quả tác động và hỗ trợ người dân trong cuộc chiến chống tin giả, rối loạn thông tin.

Ở đây có 3 trụ cột cần được thiết lập vững chắc. Một là trụ cột về dữ liệu: làm sao để có thể thường xuyên thu thập và nhận diện kịp thời dữ liệu liên quan đến tin giả và rối loạn thông tin trong "biển cả" internet hiện nay. Hai là trụ cột về năng lực phân tích: làm sao để có thể huy động được sự tham gia phân tích có chiều sâu và đáng tin cậy của các chuyên gia am hiểu về tin giả và rối loạn thông tin. Và trụ cột thứ ba là làm sao có được nguồn lực dài hạn để duy trì thường xuyên, bền vững hoạt động của đơn vị chuyên trách này, tránh tình trạng "chết yểu" vì thiếu hụt nguồn lực hoặc hoạt động "phập phù" theo kiểu lúc thế này lúc thế khác.

Và câu hỏi quan trọng nhất: Vậy thì khi nào TP.HCM sẽ cho ra mắt trung tâm xử lý tin giả?

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null