Ra mắt 3 kênh mạng xã hội Chống tin giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện TD (TD Media) vừa chính thức ra mắt 3 kênh mạng xã hội Chống tin giả.

Theo đó, 3 kênh mạng xã hội Chống tin giả này sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ cấp thiết là xử lý tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đây sẽ là những công cụ giá trị bên cạnh phiên bản nâng cấp của trang thông tin tingia.gov.vn đã được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021.

Thông tin được cung cấp trên trang tingia.gov.vn

Thông tin được cung cấp trên trang tingia.gov.vn

Phiên bản mới của trang tingia.gov.vn có thiết kế hiện đại hơn nhằm bắt kịp các xu hướng công nghệ mới và phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn. Giao diện của trang được nâng cấp tối ưu hóa để phù hợp với các thiết bị máy tính và di động hiện đại. Các chuyên mục sẽ được điều chỉnh và sắp xếp lại một cách tối ưu và khoa học hơn.

Với nội dung, chuyên trang hướng tới tập trung xử lý tin giả và chia sẻ kiến thức xác thực ở ba lĩnh vực: Tài chính ngân hàng, Sức khỏe cộng đồng và Quyền lợi người dân. Đây là những lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống của người dân, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo trên không gian mạng. Cách thức thể hiện cũng sẽ được triển khai đa dạng hơn, với nhiều thể loại phỏng vấn, phóng sự, chính luận và giao lưu trực tuyến…

Với 3 kênh mạng xã hội Chống tin giả, chúng được cung cấp trên các nền tảng TikTok, Facebook và YouTube của TD Media. Tất cả các kênh mạng xã hội này đều được cấp tích xanh, tích xác minh chính chủ. Với việc nhiều người dân Việt Nam có xu hướng cập nhật tin tức trên mạng xã hội, đó là động thái cần thiết nhằm hỗ trợ mọi người tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả và hấp dẫn.

Những thay đổi này giúp người xem dễ dàng cập nhật thông tin về những chiêu thức lừa đảo mới nhất và trang bị những kiến thức tổng quan cần thiết, từ đó tăng cường hiệu quả của việc phòng, chống tin giả, thông tin xấu độc tràn lan trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null