Là hoạt động được tổ chức hàng năm, Hội thao đại đoàn kết thị xã Ayun Pa lần thứ IV thu hút 330 VĐV đến từ 8 xã, phường. Các VĐV tranh tài ở 15 nội dung thuộc 6 môn thi đấu gồm: bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông, bắn nỏ, kéo co và đẩy gậy.
Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm giành thành tích cao nhất, các VĐV đã cống hiến cho người xem những màn so tài gay cấn, hấp dẫn.

Bóng chuyền là nội dung thi đấu để lại nhiều ấn tượng cho khán giả tại hội thao năm nay với những trận đấu ngang tài ngang sức. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào vòng bán kết.
Ở nội dung bóng chuyền nữ, trận chung kết là cuộc tranh tài quyết liệt giữa 2 đội phường Đoàn Kết và phường Sông Bờ. Giằng co trong từng pha bóng, 2 đội bám đuổi nhau từng điểm số, trong đó, hiệp 2 của trận đấu phải kéo dài đến điểm số 30 mới phân thắng bại. Dù đã rất nỗ lực nhưng đội phường Đoàn Kết cuối cùng phải chấp nhận thất bại 0-2 trước đội phường Sông Bờ.
Chị Võ Thanh Thúy-Đội trưởng đội bóng chuyền nữ phường Sông Bờ-phấn khởi chia sẻ: “Toàn đội rất vui vì đã bảo vệ thành công chức vô địch nội dung bóng chuyền nữ tại hội thao năm nay. Mặc dù lịch thi đấu dày đặc nhưng nhờ việc tập luyện thường xuyên, các VĐV đã duy trì tốt thể lực qua từng trận đấu. Tuy có lúc đội gặp khó khăn bởi sức trẻ của đội bạn, song thành tích cuối cùng là minh chứng cho bản lĩnh thi đấu và sự nỗ lực của cả đội”.

Tại hội thao năm nay, phường Sông Bờ có 40 VĐV tham gia thi đấu ở tất cả các môn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lê Đức Minh chia sẻ: Để chuẩn bị cho hội thao năm nay, phường đã tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất từ các buôn, làng, tổ dân phố tham gia tập luyện, thi đấu.
Dù công việc bận rộn do đang vào vụ thu hoạch nông sản nhưng tất cả VĐV đều cố gắng hết mình với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực. 3 giải nhất và 1 giải nhì ở các nội dung cầu lông và bóng chuyền là thành tích rất đáng khích lệ, góp phần khẳng định phong trào thể thao của phường.
Ở các môn thi đấu khác như: bóng đá, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy…, các đội cũng khiến khán giả hồi hộp theo dõi đến phút cuối cùng. Trong đó, phường Đoàn Kết chứng tỏ ưu thế vượt trội với sự tỏa sáng của nhiều cá nhân và sự đoàn kết, kỷ luật tốt ở các môn thi đấu tập thể.
Ông Trần Bảo Duy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường-cho hay: Đa phần VĐV là nông dân được rèn luyện thể lực từ chính các công việc nương rẫy hàng ngày nên có sức khỏe và sự dẻo dai. Vì vậy, ở những nội dung đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ, các VĐV của phường đều đạt thứ hạng cao, góp phần vào thành tích chung của cả đoàn.
Vợ chồng anh Rcom Đoa (tổ 8, phường Đoàn Kết) là những gương mặt quen thuộc tại các giải thể thao của thị xã. Tại hội thao lần này, anh xuất sắc giành giải nhì nội dung bắn nỏ, còn vợ anh đạt giải nhất nội dung đẩy gậy. Cả 2 vợ chồng còn tham gia đội kéo co của phường.
Anh Đoa bộc bạch: “Ngoài công việc đồng áng, vợ chồng tôi đều thích thể thao. Môn bắn nỏ cần sự khéo léo và chính xác nên tôi duy trì tập luyện thường xuyên. Hai vợ chồng đăng ký tham gia các giải đấu với mong muốn vừa giao lưu, gặp gỡ mọi người vừa rèn luyện sức khỏe và làm gương cho con cháu”.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao đại đoàn kết thị xã Ayun Pa lần thứ IV đã thành công tốt đẹp. Ông Mai Thế Phụng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Trưởng ban tổ chức hội thao-khẳng định: Các VĐV mặc dù bận rộn nhưng đã dành thời gian, công sức để tham gia. Điều đó thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm rất cao với phong trào thể thao chung của thị xã.
Qua diễn biến và chất lượng của từng môn thi, các đội đã cho thấy sự trách nhiệm, chu đáo từ công tác chuẩn bị, tuyển chọn VĐV đến tập luyện và thi đấu. Không chỉ thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc, hội thao cũng đã tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các tầng lớp nhân dân.
Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao 8 giải toàn đoàn gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Đoàn Kết. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 15 giải nhất, 15 giải nhì và 18 giải ba cho các nội dung thi đấu.
