ASEAN tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến 53 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi khẳng định dưới vai trò Chủ tịch mạnh mẽ và có năng lực của Việt Nam, ASEAN vẫn tập trung thể hiện cam kết trong hành trình hội nhập.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)


Ngày 8/8, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN theo hình thức trực tuyến với chủ đề “ASEAN 53: Hành trình gắn kết hướng tới sự phục hồi.”

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi khẳng định, dưới vai trò Chủ tịch mạnh mẽ và có năng lực của Việt Nam, ASEAN vẫn tập trung thực hiện các hoạt động quan trọng và thể hiện cam kết trong hành trình hội nhập của mình.

Lưu ý rằng các nước trong khu vực đang dần bước vào trạng thái “bình thường mới,” Tổng Thư ký Dato Lim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN soạn thảo khuôn khổ phục hồi hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 một cách mạnh mẽ, toàn diện và thực tế nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo bà Retno, ASEAN phải luôn hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định khu vực và không bị lôi kéo vào những căng thẳng địa chính trị. Tổ chức khu vực này cũng cần vượt qua “đoạn đường quanh co” để duy trì vị thế trung tâm của mình và biến cạnh tranh thành hợp tác, sự mất lòng tin thành lòng tin chiến lược.

Thay mặt nước Chủ tịch ASEAN năm 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhắc lại rằng, vào thời điểm ASEAN được thành lập cách đây 53 năm, ít ai có thể hình dung được sự thành công của ASEAN ngày nay.

Hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã nhiều lần thể hiện sức mạnh đoàn kết và khả năng phục hồi. Một ASEAN bao gồm 10 quốc gia anh em đã biến Đông Nam Á từ một khu vực bất hòa thành một khu vực hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, và từ nghèo đói sang phát triển năng động.

Ngày nay, Cộng đồng ASEAN là một đại gia đình gồm 650 triệu người với Tổng sản phẩm nội khối (GDP) đạt 3.000 tỷ USD. Biến tầm nhìn thành hành động, ASEAN đã thúc đẩy lợi ích của các dân tộc cũng như hòa bình và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ASEAN hiện đang đứng trước một thời điểm quan trọng. Sự năng động mới trong bối cảnh địa chiến lược, các vấn đề khu vực và toàn cầu đang nổi lên đòi hỏi ASEAN phải gắn kết hơn và chủ động thích ứng. Vai kề vai, các nước có thể vượt qua mọi thách thức và đưa ASEAN tiến lên phía trước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng cho rằng các nước khu vực cần tăng cường các nỗ lực nhằm củng cố Cộng đồng; tích cực, chủ động và thúc đẩy hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại, đồng thời cần đảm bảo cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, cởi mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên các quy tắc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhắc lại rằng năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Cam kết và kinh nghiệm trong 25 năm qua giúp Việt Nam đóng góp tích cực hơn cho ASEAN.

Dưới sự chủ trì của Việt Nam trong năm nay, phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN đã thực hiện các biện pháp phối hợp tốt nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và phục hồi kinh tế. ASEAN đã dẫn đầu các nỗ lực trong khu vực nhằm chống lại đại dịch COVID-19, đổi mới hoạt động, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao vị thế quốc tế của mình.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với cách tiếp cận “Tư duy Cộng đồng, hành động Cộng đồng,” Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và bạn bè để xây dựng một ASEAN vững mạnh và đoàn kết, điều không thể thiếu đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Buổi lễ trực tuyến kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN đã được phát trên trang web của ASEAN và các nền tảng truyền thông xã hội. Cùng với các bài phát biểu chính thức, buổi lễ còn có phần chúc mừng từ các công dân ASEAN và các đối tác bên ngoài, cũng như các tiết mục trình diễn âm nhạc đặc biệt của các thanh niên trong khu vực.

Nhằm đánh dấu sự kiện quan trọng này, cũng trong ngày 8/8, Ban Thư ký ASEAN phối hợp với các quốc gia thành viên tổ chức “Ngày bán hàng trực tuyến ASEAN”, kết nối 150 sàn thương mại điện tử với những người tiêu dùng trong khu vực.

Sự kiện này là một phần trong các nỗ lực của ASEAN nhằm khôi phục niềm tin của người tiêu dùng, hướng tới sự phục hồi mạnh mẽ hơn.

Theo Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.