Apple ra mắt AirPods Pro phiên bản giới hạn Tết Nhâm Dần 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chào đón Tết Nguyên đán 2022, Apple đã phát hành AirPods Pro phiên bản giới hạn có biểu tượng con hổ đáng yêu.

Điểm đặc biệt của AirPods Pro phiên bản giới hạn Tết Nhâm Dần 2022 là biểu tượng “hổ đỏ” được in nổi trên phần vỏ hộp giấy và in cách điệu trên hộp sạc của sản phẩm.

 

AirPods Pro phiên bản giới hạn Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: @IFANR - WEIBO
AirPods Pro phiên bản giới hạn Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: @IFANR - WEIBO
Biểu tượng “hổ đỏ” được in lên vỏ hộp giấy và hộp sạc của sản phẩm. Ảnh: @IFANR - WEIBO
Biểu tượng “hổ đỏ” được in lên vỏ hộp giấy và hộp sạc của sản phẩm. Ảnh: @IFANR - WEIBO
Khách hàng AirPods Pro bản giới hạn Nhâm Dần được tặng 12 phong bì lì xì, tương ứng 12 con giáp của Trung Quốc. Ảnh: @IFANR - WEIBO
Khách hàng AirPods Pro bản giới hạn Nhâm Dần được tặng 12 phong bì lì xì, tương ứng 12 con giáp của Trung Quốc. Ảnh: @IFANR - WEIBO


AirPods Pro phiên bản giới hạn Tết Nhâm Dần 2022 chỉ được bán tại các thị trường Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cau. Vì được phát hành với số lượng hạn chế, Apple đưa ra chính sách chỉ cho phép một người mua tối đa 2 sản phẩm này.

AirPods Pro “hổ đỏ” được bán ra bằng giá so với bản thông thường.

 

Theo HIỂN ĐẠT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

null