An Khê phấn đấu cuối năm 2024 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 26-3, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị chuyên đề chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 và trao giấy chứng nhận OCOP năm 2023 trên địa bàn thị xã.


Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành thị xã liên quan; lãnh đạo UBND các xã; đại diện tổ chức, cá nhân ở thị xã nhận Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Trong năm 2023, thị xã đã huy động hơn 5,7 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phục vụ công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại 5 xã: Thành An, Tú An, Song An, Cửu An và Xuân An. Với sự quan tâm đầu tư của thị xã và đóng góp của người dân, đến nay, các xã đã đạt từ 10-13/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Đối chiếu với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16-11-2022 của UBND tỉnh Gia Lai, đến nay các xã trên địa bàn thị xã An Khê đạt từ 15-17/19 tiêu chí NTM.

Về xây dựng thôn, làng NTM, toàn thị xã hiện có 3 thôn: An Điền Nam (xã Cửu An), An Xuân 3 (xã Xuân An) và thôn 6 (xã Thành An) đạt 19/19 tiêu chí thôn NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao và đề ra một số giải pháp khắc phục để xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn thị xã đạt kết quả đề ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thị xã An Khê phấn đấu cuối năm 2024 có 1/5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đó là xã Cửu An; có 8 thôn, làng đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí thôn, làng NTM, gồm các thôn: An Xuân 1 (xã Xuân An); Tú Thủy 1, Tú Thủy 2, thôn Cửu Đạo (xã Tú An); làng Pốt, thôn An Thượng 2, thôn An Thượng 3 (xã Song An) và thôn 3 (xã Thành An).

Ông Đặng Quốc Hoài Huy (bìa trái)-Phó Chủ tịch UBND thị xã An khê trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2023 cho các chủ thể. Ảnh Ngọc Minh

Ông Đặng Quốc Hoài Huy (bìa trái)-Phó Chủ tịch UBND thị xã An khê trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2023 cho các chủ thể. Ảnh Ngọc Minh

Dịp này, UBND thị xã An Khê đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2023 cho 5 sản phẩm gồm: Măng sấy Minh Tâm, Trà bí đao Minh Tâm (do hộ ông Nguyễn Xuân Sơn sản xuất); Chanh dây Xuân An, Ốc lác Xuân An (Hợp tác xã Nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Xuân An) và sản phẩm Dâu tây sấy lạnh ((Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Bình).

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null