Ấn Độ tăng quân "chưa từng có" tại khu vực tranh chấp với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo BBC, phát biểu hôm 20/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố New Delhi đã tăng cường quy mô binh sĩ tại khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc lên mức "chưa từng có”.

 

Ấn Độ tăng quân ở vùng tranh chấp với Trung Quốc. Ảnh: Reuters

"Hôm nay, quân đội Ấn Độ triển khai ở biên giới với Trung Quốc ở mức độ chưa từng có tiền lệ. Quân đội Ấn Độ được triển khai nhằm chống lại mọi nỗ lực thay đổi nguyên trạng đường kiểm soát thực tế"- Ngoại trưởng Jaishankar nói.

Biên giới Ấn Độ và Trung Quốc dài khoảng 3.440km với nhiều điểm tranh chấp, được đặt tên "đường kiểm soát thực tế". Vì bất đồng, binh sĩ hai bên không ít lần xảy ra xô xát.

Ngày 15/6 giữa binh sĩ hai bên đã đụng độ nhau ở thung lũng Galwan, khu vực Ladakh, vùng Kasmir. Hai bên ẩu đả với nhau hơn 6 giờ đồng hồ bằng gậy gộc, thanh sắt và gạch đá. Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ của họ thiệt mạng, hàng chục binh sĩ bị thương, trong khi Trung Quốc tránh đề cập con số thương vong trong vụ đụng độ được coi là nghiêm trọng nhất hơn 40 năm qua ở biên giới hai nước. Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, song vẫn đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ.

Tuy nhiên, một vụ đụng độ khác đã nổ ra hôm 9/12 khiến một số binh sĩ hai bên bị thương. Ấn Độ và Trung Quốc sau đó đã rút quân khỏi khu vực xảy ra đụng độ. Sau sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tình hình ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc “nhìn chung ổn định”.

Ông Uông cũng bày tỏ hy vọng phía Ấn Độ sẽ nghiêm túc tuân thủ tinh thần của các hiệp định và thỏa thuận mà hai bên đã ký kết, cùng nhau bảo vệ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, cùng duy trì hòa bình ở khu vực biên giới.

Tại Ấn Độ, làn sóng kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc đang ngày càng lan rộng. Giới chức Ấn Độ đã tạm dừng các dự án hợp tác với Trung Quốc với tổng giá trị hơn 600 triệu USD. Chính phủ Ấn Độ cũng để ngỏ kế hoạch tăng thuế đối với hàng trăm sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Ấn Độ từng nhiều lần tăng cường lực lượng nhằm đối phó hữu hiệu với Trung Quốc và Pakistan tại những vùng núi tuyết tại Himalaya.

TS ( TTXVN, Đất Việt online, Dân việt online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.