Ấn Độ vừa hủy một thỏa thuận mua trực thăng trị giá 753 triệu USD từ tập đoàn quốc phòng Italy Finmeccanica sau nhiều cáo buộc tham nhũng.
![]() |
3 trong số 12 máy bay AW-101 đã được giao cho Ấn Độ theo đơn đặt hàng. |
Đây là hợp đồng mua 12 trực thăng hạng sang 3 động cơ AW-101 chuyên dùng để vận chuyển những nhân vật quan trọng.
Hợp đồng trên được ký vào tháng 2.2010 sau khi công ty con của Finmeccanica là AgustaWestland đánh bại các đối thủ cạnh tranh Mỹ và Nga để thắng thầu.
Tháng 2.2013, Ấn Độ hoãn thanh toán vì xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng AgustaWestland đã hối lộ để thắng thầu. Các công tố viên Italy nghi ngờ AgustaWestland đã “lót tay” gần 67,6 triệu USD cho nhiều quan chức Ấn Độ để giành được hợp đồng.
Cựu Giám đốc Finmeccanica, ông Giuseppe Orsi và cựu lãnh đạo Agusta Westland, ông Bruno Spagnolini đang bị xét xử tại Italy vì tội tham nhũng và gian lận liên quan đến hợp đồng mua bán trên. Cả 2 ông này đều phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình.
Cựu Tư lệnh không quân Ấn Độ SP Tyagi cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng ông và người thân của ông nhận hối lộ. Trước đó, trong một báo cáo điều tra sơ bộ gửi tòa án Italy, các nhà điều tra nước này đã chỉ đích danh ông Tyagi “ăn” hối lộ.
Trực thăng AW-101 là máy bay hạng sang của không quân Italy, được dùng để chở tổng thống, thủ tướng và nhiều nhân vật quan trọng khác.
3 trong số 12 trực thăng do Ấn Độ đặt hàng đã được giao. 9 chiếc còn lại dự kiến sẽ được giao vào giữa năm 2014 nhưng giờ đây, đơn đặt hàng đã bị hủy.
Vài năm gần đây, quốc hội Ấn Độ dính hàng loạt bê bối tham nhũng. Phe đối lập liên tục kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức.
Tại Italy, vụ việc trên cũng là sự kiện mới nhất trong một chuỗi bê bối liên quan đến các tổng công ty ở nước này. Chính phủ Italy sở hữu khoảng 30% cổ phần trong tập đoàn Finmeccanica.
Tố Uyên (Theo BBC)