(GLO)- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay ở mức 7,5%. Tuy nhiên, khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm, dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2023 được điều chỉnh xuống còn 6,5% do các đối tác thương mại lớn suy yếu. Vì vậy, tiếp tục cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những nhóm giải pháp quan trọng để kinh tế-xã hội phục hồi và phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chính phủ xác định chủ đề hành động của năm nay là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển“, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 6% đến 6,5%, thu nhập bình quân 3.900 USD/người/năm.
Ngày 14-12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã điều chỉnh dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu Á đang phát triển, giảm nhẹ còn 7,0% trong năm 2021 và 5,3% trong năm 2022, sau khi các đợt bùng phát mới của dịch bệnh Covid-19, dẫn tới mức tăng trưởng chậm hơn trong quý 3.
Khoản viện trợ không hoàn lại của ADB dành cho Việt Nam sẽ cung cấp tư vấn về chính sách, giúp chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, việc triển khai nhanh chóng vắc-xin Covid-19 có thể thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng 5% năm 2021; Nikkei Asia dự báo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Á năm 2021
(GLO)- Chỉ còn 1 tuần nữa là chúng ta tạm biệt năm cũ để bước sang năm mới 2021. Trong bối cảnh cả thế giới đang vật lộn với dịch bệnh và nhiều bất ổn, tạo nên áp lực không nhỏ tới triển vọng kinh tế, chúng ta tự hào khi Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua đại dịch, giữ được đà tăng trưởng, dù có thấp hơn năm 2019 nhưng vẫn thuộc tốp đầu thế giới.
Mâu thuẫn yêu đương, Hoàng Thiên Triệu rủ thêm 6 người bạn mang theo dao, mã tấu và thuê xe con từ thị xã Phước Long (Bình Phước) tìm đến thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng) để xử tình địch.
(GLO)- Một số tuyến đường huyết mạch ở huyện Chư Prông sau nhiều năm xuống cấp trầm trọng đang dần được đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển hơn nữa.
Bất động sản ở Trung Quốc đang cho thấy những dấu hiệu tương tự như những gì đã xảy ra ở Nhật Bản vào những năm 80 của thế kỷ trước, điều đã làm cho nền kinh tế Nhật rơi vào khủng hoảng, kéo theo hệ lụy “nhiều thập niên suy thoái“, một chuyên gia hệ thống tài chính Nhật nhận định, theo SCMP.
(GLO)- Tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các ngân hàng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm điều kiện sản xuất kinh doanh mà còn gắn với mục tiêu đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp tại Gia Lai.
Việt Nam đang đứng trước sức ép về nhu cầu năng lượng tăng cao. Trong khi tài chính công và nguồn vốn ưu đãi không đáp ứng đủ, việc khuyến khích khối tư nhân tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo được nhiều ý kiến ủng hộ.
Các lãnh đạo trong nội các Ai Cập như Thủ tướng Mostafa Madbouly, Bộ trưởng Y tế Hala Zayed và Bộ trưởng Du lịch Rania Al-Mashat đã có mặt tại bệnh viện El-Haram để thăm hỏi các nạn nhân sau vụ đánh bom tại khu vực gần kim tự tháp Giza khiến 3 du khách Việt Nam và 1 người Ai Cập thiệt mạng.