Ngân hàng ADB có chủ tịch mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-2, ông Masato Kanda đã chính thức đảm nhận chức vụ chủ tịch thứ 11 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Ông Masato Kanda chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự được đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ADB tại thời điểm quan trọng này của khu vực. Với sự tin tưởng của 69 thành viên và sự hỗ trợ mạnh mẽ của đội ngũ nhân viên tận tụy, tôi cam kết tăng cường sứ mệnh của ADB về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng đều và có khả năng thích ứng. Cùng với nhau, chúng ta sẽ ứng phó với những thách thức phát triển cấp bách, bảo đảm rằng ADB vẫn là đối tác được lựa chọn cho khu vực".

Chủ tịch thứ 11 của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ông Masato Kanda. Ảnh: ADB
Chủ tịch thứ 11 của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ông Masato Kanda. Ảnh: ADB

Ông Kanda kế nhiệm ông Masatsugu Asakawa. Với gần bốn thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính quốc tế và chính sách phát triển, ông Kanda được công nhận rộng rãi về năng lực lãnh đạo với tư duy nhìn xa trông rộng và những can thiệp quyết đoán của mình trong giai đoạn biến động thị trường. Trong nhiệm kỳ làm Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, ông đã đi đầu trong việc đưa ra những giải pháp tài chính sáng tạo và điều phối các hành động chính sách giúp ổn định thị trường.

Chủ tịch Hội đồng Thống đốc ADB, ông Fabio Panetta cho biết: "Ông Masato Kanda mang tới ADB nguồn kinh nghiệm dồi dào và góc nhìn mới mẻ. Thành tích đã được chứng minh của ông trong việc giải quyết những thách thức tài chính phức tạp và thúc đẩy hợp tác quốc tế khiến ông trở thành nhà lãnh đạo lý tưởng để định hướng cho chúng tôi khi ngân hàng phát huy thế mạnh của mình và nắm bắt các cơ hội mới xuất hiện. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ông, ADB sẽ đưa ra những giải pháp có trọng tâm và mang lại tác động cho các quốc gia thành viên đang phát triển của ngân hàng".

Ông Kanda bổ sung khi nhắc tới việc bổ nhiệm mình: "Tôi sẵn sàng khai thác chuyên môn tập thể trong tổ chức của mình và hợp tác chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi để thúc đẩy những thay đổi mang tính chuyển đổi, đặc biệt cho những quốc gia cần hỗ trợ nhất. Chúng tôi sẽ tập trung vào các hành động thực tế có thể mang lại kết quả thực sự, bảo đảm rằng sự hỗ trợ của chúng tôi tạo ra những cải thiện lâu dài trong đời sống của người dân trên khắp Châu Á và Thái Bình Dương."

Việc bổ nhiệm ông Kanda cho thấy rõ sự chuyển đổi đang diễn ra của ADB và cam kết của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia thành viên đang phát triển. Khi ngân hàng bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới, vai trò lãnh đạo của ông sẽ phát huy di sản mạnh mẽ của ADB trong khi định vị tổ chức để đáp ứng những thách thức và cơ hội trong tương lai.

Quyết định bầu ông Kanda của Hội đồng Thống đốc ADB là nhất trí tuyệt đối, phản ánh sự tin tưởng của hội đồng vào năng lực của ông để lãnh đạo ADB trong thời điểm thay đổi quan trọng. Hiểu biết nền tảng sâu rộng của ông trong việc quản lý các chính sách kinh tế phức tạp và kinh nghiệm làm việc thực tế trong các bối cảnh đa phương sẽ rất có giá trị khi ADB tiếp tục điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

ADB là một ngân hàng phát triển đa phương hàng đầu hỗ trợ tăng trưởng bền vững, đồng dều và thích ứng trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Hợp tác với các thành viên và đối tác của mình để cùng nhau giải quyết những thách thức phức hợp, ADB khai thác các công cụ tài chính sáng tạo và quan hệ đối tác chiến lược để thay đổi cuộc sống, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Được thành lập vào năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 69 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.

Theo Dương Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null