7 năm tù cho đối tượng dùng dao khống chế chủ nhà, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-8, Tòa án nhân dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Phăm (SN 1999, trú tại làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) 7 năm tù về tội cướp tài sản.
Bị cáo Rơ Châm Phăm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hà Phương
Bị cáo Rơ Châm Phăm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hà Phương

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25-1-2023, Rơ Châm Phăm đeo khẩu trang che mặt, mặc áo khoác màu đen trùm đầu rồi đi bộ đến nhà bà Siu Bé (ở cùng làng) với ý đồ chiếm đoạt tài sản. Khi đến nơi, Phăm trèo qua hàng rào lưới B40 bên hông nhà và đi vào nhà bà Bé; thấy 1 cái dao bầu đang dựng bên hông nhà, Phăm cầm lên và đi đến mở cửa chính lẻn vào trong nhà.

Lúc này, thấy phòng của chị Rơ Châm Hà (con gái bà Bé) hé mở nên Phăm lẻn vào. Thấy chị Hà đang nằm ngủ, Phăm dùng tay trái túm tóc, còn tay phải cầm dao dí vào cổ chị, hăm dọa “Có tiền thì bỏ hết ra đây”. Quá sợ hãi, chị Hà đã đưa cho Phăm một ít tiền lẻ nhưng hắn không lấy. Vì sợ nên chị Hà lấy chiếc điện thoại hiệu ViVo Y15A màu xanh và tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ đưa cho Phăm.

Sau đó, Phăm dí dao vào lưng của chị Hà khống chế và dẫn chị đi xuống tầng dưới yêu cầu mở tủ ti vi ở phòng khách tìm tài sản nhưng không có. Phăm yêu cầu chị Hà tháo đồng hồ và vòng đeo tay bằng vàng đưa cho Phăm.

Lúc này, bà Siu Bé và chồng là ông Rơ Châm Lợi đang ở trong phòng ngủ nghe tiếng động nên đi ra thì nhìn thấy Phăm đang khống chế chị Hà. Ông Lợi định lao về phía Phăm, nhưng bị Phăm đe dọa nên ông dừng lại. Lo sợ cho tính mạng bố mẹ mình, chị Hà nói cả hai người vào phòng đóng cửa lại. Liền đó, Phăm khống chế chị Hà và yêu cầu bố mẹ chị đưa tiền. Bà Bé đã lấy 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng và 1 triệu đồng của mình đưa cho Phăm qua khe cửa.

Sau khi lấy được tiền và tài sản, Phăm tiếp tục khống chế chị Hà đi ra ngoài nhà rồi đẩy chị ngã và bỏ chạy. Trên đường về Phăm đã vứt con dao, bao tay, tất chân cùng chiếc khẩu trang. Số tiền và tài sản chiếm đoạt được Phăm đưa về cất giấu ở nhà mình.

Ngày 26-1-2023, chị Rơ Châm Hà và bà Siu Bé có đơn trình báo gửi đến Công an huyện Chư Păh yêu cầu giải quyết vụ việc. Cùng ngày, Rơ Châm Phăm đã đến Công an thị trấn Ia Ly tự thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Đồng thời giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra toàn bộ số tài sản đã cướp được nói trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần được xử lý nghiêm minh để răn đe phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt Rơ Châm Phăm 7 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null