30 năm một chặng đường…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 30 năm là một khoảng thời gian không dài so với lịch sử phát triển của một vùng đất nhưng với Công ty Cà phê Ia Sao 2 là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực đầy cam go, thử thách để từng bước khẳng định vị thế và phát triển như ngày hôm nay.

Tiền thân của Công ty Cà phê Ia Sao 2 là Nông trường Cà phê Ia Sao 2, được thành lập năm 1986, với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê, xây dựng vùng kinh tế mới, phủ xanh đất trống đồi núi trọc để tạo nên vùng đất mới trùng trùng xanh ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh.

Những ngày đầu “nếm mật nằm gai”

Những ngày đầu mới thành lập, Công ty Cà phê Ia Sao 2 phải đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất do hậu quả của chiến tranh để lại, hệ thống giao thông lúc đó chủ yếu là đường mòn, đời sống của người dân hết sức khó khăn. Để có những mảnh đất đầu tiên ươm giống trồng cây, cán bộ, công nhân, người lao động Công ty lúc bấy giờ vừa phải tháo gỡ bom mìn, cải tạo vùng đất bạc màu để ươm những mầm xanh.

 

Công nhân đang chăm sóc vườn cà phê nhận khoán. Ảnh: Đ.Y
Công nhân đang chăm sóc vườn cà phê nhận khoán. Ảnh: Đ.Y

Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm đầu mới thành lập (1986-1990) do chuyển đổi cơ chế của Nhà nước, Công ty cũng như các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh không còn được ngân sách cấp vốn 100% mà phải tự xoay xở nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại mới đủ vốn để bảo đảm sản xuất. Trong khi đó, cà phê của đơn vị lúc bấy giờ đang ở thời kỳ xây dựng cơ bản nên nguồn tiền để phục vụ cho sản xuất quá thiếu thốn, phải “giật gấu vá vai”. Không những thế, đời sống của người lao động hết sức khó khăn, bệnh tật hoành hành, nhiều người không trụ được đã phải bỏ về quê hoặc đi nơi khác sinh sống. Hàng trăm ha cà phê không được đầu tư, không có người chăm sóc bị hoang hóa trở lại, gần 80 ha đất của Công ty đã khai hoang phải bàn giao lại cho xã Ia Sao.

Trước tình hình khó khăn chồng chất, đầu năm 1991, xuất phát từ yêu cầu đổi mới để phát triển, kể cả việc thay đổi nhân sự giám đốc, ngày 16-3-1991, Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II diễn ra. Đại hội đánh dấu bước đi mới và nhất quán đó là xác định lấy thâm canh vườn cây làm nhiệm vụ trọng tâm, đầu tư chiều sâu để tăng năng suất, sản lượng, từng bước tự trang trải, tiến tới sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhờ sự chuyển hướng chiến lược đúng đắn, đồng thời nâng cao chất lượng vườn cây cà phê của doanh nghiệp và đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, Công ty Cà phê Ia Sao 2 dần được củng cố và đi vào nền nếp, làm ăn có hiệu quả qua các năm.

 

Sau 30 năm hoạt động, Công ty Cà phê Ia Sao 2 đã được trao tặng nhiều phần thưởng: Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba; cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, UBND tỉnh… Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Công ty tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Nhà nước trao tặng.

Ổn định và phát triển

Sau 30 năm hoạt động, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan trong lĩnh vực trồng, chăm sóc và quản lý vườn cây. Có thể nói, từ năm 1992 đến nay là giai đoạn Công ty có những bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trên mọi lĩnh vực.


Trung bình mỗi công nhân nhận khoán từ 0,8 đến 1 ha cà phê. Để phù hợp phương thức quản lý qua các giai đoạn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, từ chỗ khoán chi phí trên toàn diện tích, từ năm 2004 đến nay, Công ty thực hiện khoán có một phần chi phí (còn gọi là khoán gọn). Có nghĩa là Công ty chỉ đầu tư một số chi phí và quản lý quy trình kỹ thuật, còn lại công nhân tự đầu tư thâm canh, sản phẩm được phân phối theo mức đầu tư. Qua hơn 10 năm thực hiện phương án khoán này, vườn cây tăng trưởng cả về chất và lượng đều qua các năm. Công ty thu sản phẩm khoán gần 3,1 tấn quả tươi/ha, còn lại là của người lao động. Cách khoán này đã tạo được sự đồng thuận cho người lao động, thúc đẩy công nhân gắn bó và đầu tư thâm canh vườn cây ngày càng đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng. Vì thế, 100% công nhân nhận khoán vườn cây tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo điều hành của Ban Giám đốc. Vườn cây đã cho kinh doanh 30 năm nhưng vẫn sung sức, năng suất hàng năm luôn đạt cao và ổn định. Tính riêng 5 năm (2011-2015), năng suất vườn cây đạt trung bình 14 tấn quả tươi/ha.

Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn quan tâm đến cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân chăm sóc cà phê bằng những việc làm cụ thể như: xây mới 2 trạm bơm điện tại Đội 8 và Đội 10, với tổng  kinh phí 2 tỷ đồng; đồng thời hoàn thiện hệ thống đường ống tưới cho diện tích cà phê ở Đội 4 với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng (bằng hình thức huy động vốn của người lao động đóng góp không hoàn lại cùng với nguồn vốn vay của Công ty). Đến nay, thu nhập từ tiền lương của công nhân đạt 5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập từ kinh tế phụ gia đình 140-150 triệu đồng/năm… Trong số 500 hộ gia đình nhận khoán vườn cây có 95 hộ công nhân giàu, 297 hộ khá, không có hộ công nhân nghèo.

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất, Công ty Cà phê Ia Sao 2 còn thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương. Với phương châm “Công ty gắn với xã, đội sản xuất gắn với thôn, làng”, tất cả các thôn, làng nơi Công ty đứng chân đều đã kết nghĩa với các đội sản xuất. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên quan tâm đến công tác xã hội, như: Ủng hộ xây dựng trụ sở UBND xã Ia Sao, xây nhà tình nghĩa, nhà cộng đồng, góp tiền cùng các thôn, làng làm đường giao thông nông thôn theo Chương trình 135, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ giống, vốn, phân bón…

Để liên tục phát triển và ổn định lâu dài, Công ty luôn kiện toàn bộ máy, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quản lý tốt 475 ha cà phê của doanh nghiệp và 417 ha cà phê hộ gia đình. Phấn đấu sản lượng cà phê doanh nghiệp đạt từ 6.500 tấn quả tươi trở lên qua các năm; cà phê gia đình đạt 4.500 tấn quả tươi. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, chất lượng sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn UTZ (cà phê bền vững), góp phần đẩy mạnh xuất khẩu. Hơn nữa, để đảm bảo chế biến sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn, Công ty đang triển khai xây mới 1,5 ha sân phơi và tường rào bảo vệ sân kho…

…Với những kết quả đạt được của Công ty Cà phê Ia Sao 2 trong suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành, đây sẽ là mốc son để Công ty ngày càng vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục khẳng định vị thế.

Phan Thị Thanh
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null