3 người lập facebook bán pháo bị Công an quận 1 tóm gọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HĐXX xác đinh hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Ngày 7-2, TAND quận 1 (TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Hữu Phụng, Nguyễn Thanh Thương, Lưu Anh Tài về tội "Buôn bán hàng cấm".

Nội dung vụ án thể hiện, do cần tiền tiêu xài nên Phụng, Thương, Quang rủ nhau mua bán pháo nổ kiếm lời.

Theo đó, Thương tạo tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Thanh Thương" và tài khoản mạng xã hội Zalo để tìm kiếm khách.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 8-1, qua mạng xã hội Facebook, Thương được 1 người đặt mua 3 bệ pháo nổ loại hộp gồm 49 ống bắn, 1 bịch pháo nổ viên loại lớn (100 viên cầu) và hẹn giao vào chiều ngày 9-1 tại phường Bến Nghé, quận 1.

Khoảng 15 giờ ngày 9-1, Quang chở hàng từ quận 6 sang giao cho Thương. Thương thỏa thuận với Lưu Anh Tài dùng xe máy giao hàng cho khách và chia Tài 20% tiền lời.

Tại toà, Tài khai biết rõ số lượng, chủng loại pháo nổ nêu trên nhưng do cần tiền tiêu xài nên đồng ý đi giao.

Vào khoảng 17 giờ ngày 9-1, Tài điều khiển xe máy đến điểm giao hàng tại phường Bến Nghé, (quận 1) thì bị công an địa phương đang đi tuần tra phát hiện.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Quang nói Phụng lấy 3 bịch pháo nổ viên loại lớn (100 viên cầu) giao cho khách mua tại giao lộ đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7. Phụng đang đi giao hàng thì bị Công an Quận 1 bắt giữ.

HĐXX nhận định đây là vụ án có đồng phạm giản đơn. Phụng, Thương đều là người mua pháo nổ của Bảo Huy Quang nhằm bán lại kiếm lời; Tài biết rõ Thương cất giữ pháo nổ để đi bán cho khách mua nhưng vẫn đồng ý chở Thương nhằm hưởng tiền công.

Hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Phụng 3 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Tài 1 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Thương 2 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng cấm".

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null