3 đối tượng lãnh hơn 19 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-1, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với Lý Nguyên Long (SN 1992; trú tại làng Mông); Đinh Liêm (SN 2001) và Đinh Văn Thiêng (SN 2006; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ).

Để có ma túy sử dụng, vào khoảng 15 giờ ngày 2-2-2023, Lý Nguyên Long nói Đinh Liêm cùng với Đinh Văn Thiêng cùng đi ra thị xã An Khê mua ma túy về đưa cho Long.

Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 phút ngày 2-2-2023 đến 3 giờ ngày 3-2-2023, tại nhà riêng ở làng Mông, Long đã chuẩn bị sẵn 1 bộ dụng cụ (nỏ) để tổ chức cho Đinh Liêm, Đinh Văn Thiêng, Đinh Văn Kưu, Đinh Văn Thông cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Hiền

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Hiền

Đến khoảng 5 giờ 5 phút cùng ngày, các đối tượng bị Công an xã Ya Hội phát hiện. Kết quả giám định cả 3 có sử dụng chất ma túy loại Methamphetamine.

Hành vi nêu trên của Lý Nguyên Long, Đinh Liêm và Đinh Văn Thiêng đã phạm vào tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lý Nguyên Long 7 năm 6 tháng tù giam, Đinh Liêm 7 năm tù giam, còn Đinh Văn Thiêng 5 năm 3 tháng tù giam.

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.