26 thí sinh tham gia Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 18-5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2023.

Một tiết mục tại hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ. Ảnh: Hà Phương
Một tiết mục tại hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ. Ảnh: Hà Phương

Tham gia hội thi có 26 tiết mục, trong đó 16 tiết mục của khối tiểu học và 10 tiết mục của khối THCS. Tại hội thi, các thí sinh đã kể những câu chuyện về Bác Hồ dưới hình thức sân khấu hóa. Với tình cảm và lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu, các thí sinh đã gửi đến hội thi nhiều câu chuyện hay, hấp dẫn, được chuẩn bị bài bản từ nội dung, bối cảnh, trang phục đến phần phụ họa.

Qua mỗi phần thi, các thí sinh không chỉ mang đến Hội thi đơn thuần những câu chuyện ý nghĩa kể về Bác Hồ mà thông qua đó còn tự liên hệ rút ra cho mình những bài học lớn từ tấm gương, đạo đức của Người.

Kết thúc hội thi, ở bậc tiểu học, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Hoàng Ngọc Thùy Chi-Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1, giải nhì cho thí sinh Nguyễn Ngọc Đoan Trang-Trường Tiểu và THCS Đak Yă, giải ba cho thí sinh Nguyễn Thanh Thảo-Trường Tiểu học Lơ Pang và 3 giải khuyến khích cho thí sinh Vi Thị Yến Nhi (Trường Tiểu và THCS Đak Jơ Ta), Phạm Võ Như Quỳnh (Trường Tiểu học và THCS Đak Ta Ley), Phan Hà Như (Trường Tiểu học Ayun số 2).

Bậc THCS, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Ngọc Hân (Trường THCS Chu Văn An), giải nhì cho thí sinh Hoàng Thị Thơ (Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Mang Yang), giải ba cho thí sinh Đặng Thanh Huyền (Trường THCS Lê Quý Đôn) và giải khuyến khích cho thí sinh Nguyễn Thị Bích Thoại (Trường THCS Ayun).

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” nhằm giáo dục cho các em đội viên, thiếu niên nhi đồng thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”, đây cũng là dịp để các em thiếu nhi huyện Mang Yang có cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết thân ái với nhau; tạo môi trường cho các em học sinh học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.