2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa hầu tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần một năm bị bắt tạm giam về sai phạm khi giao đất cho doanh nghiệp làm dự án, phá nát núi Chín Khúc ở Nha Trang, 7 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh, bị đưa ra xét xử.

 Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 4-4
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 4-4


Sáng nay 4-4, TAND Khánh Hòa đưa ông Nguyễn Chiến Thắng (67 tuổi) và Lê Đức Vinh (57 tuổi) đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai Điều 229 Bộ luật Hình sự.

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa sáng nay 4-4
Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa sáng nay 4-4



Các ông Đào Công Thiên (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái, Lê Mộng Điệp (61-67 tuổi, cùng là cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); Lê Văn Dẽ (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) và Trần Văn Hùng (cựu cán bộ Sở TN-MT) cũng hầu tòa cùng tội danh.
 

 Một góc núi Chín Khúc, nơi doanh nghiệp được tỉnh cho làm dự án bị ủi phá
Một góc núi Chín Khúc, nơi doanh nghiệp được tỉnh cho làm dự án bị ủi phá


Theo quyết định của TAND Khánh Hòa, 17 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Thắng có hai luật sư bảo vệ; ông Vinh có bốn người bảo vệ; số còn lại tham gia bào chữa cho 5 bị cáo khác.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 5 cấp dưới có sai phạm trong dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc trong giai đoạn năm 2012-2015 do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư (Công ty Khánh Hòa).

Cụ thể, khi còn đương chức, ông Thắng và ông Vinh đã ký nhiều văn bản, chỉ đạo các sở ngành giao và chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho doanh nghiệp thực hiện dự án trên núi Chín Khúc.


 

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam
Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam


Tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, chủ đầu tư chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh tăng diện tích đất, nhu cầu sử dụng đất, nhưng ông Thắng lúc còn là Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản cho phép tăng từ 123ha lên 513ha, và điều chỉnh tăng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thêm 1,7ha. Điều này trái quy định, vi phạm Luật đất đai.

Còn ông Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Trần Văn Hùng bị xác định đã ký, tham mưu các văn bản cho cấp trên ra quyết định liên quan đến dự án này trái quy hoạch sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai, và các quy định khác.

Đối với dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung cũng do Công ty Khánh Hòa làm chủ đầu tư, diện tích 19,56ha: Trong dự án này, ông Lê Đức Vinh đã ký các quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, cụ thể giao đất khi chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất, giao đất trên thực địa trước khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính; giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 

Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa sáng nay 4-4
Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa sáng nay 4-4.

 
Ông Lê Văn Dẽ, Lê Mộng Điệp, Trần Văn Hùng đã báo cáo thẩm định, ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Sau đó, doanh nghiệp đã chặt hạ, san ủi cây, tạo mặt bằng trên núi Chín Khúc làm dự án. Nhìn từ xa, núi Chín Khúc bị “băm nát”. Sau đó, tới năm 2019, tỉnh mới thấy thiếu sót khi rà soát, đã yêu cầu dừng dự án và nhà đầu tư phải trồng cây, phủ xanh các khoảng trống bị "băm nát".

 

Quang cảnh phiên tòa sáng nay 4-4
Quang cảnh phiên tòa sáng nay 4-4


Đến nay, chủ đầu tư đã trả lại 370ha đất khoanh nuôi tái sinh, phục hồi môi trường rừng. Hiện trạng đất dự án đã được chuyển đổi cơ cấu thành đất trồng rừng sản xuất theo đúng quy hoạch.

Đến giữa năm 2021, hai cựu Chủ tịch tỉnh cùng 5 cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo QUỲNH ANH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null