13 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa gây thất thoát hơn 74 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kết luận điều tra, 13 cựu quan chức gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 62,6 tỷ đồng từ việc giao khu "đất vàng" của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ cho doanh nghiệp; hơn 11,6 tỷ đồng từ việc xử lý tài sản trên đất.
Ngày 16-9, cơ quan Cản sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ và đề nghị truy tố 13 bị can là cựu quan chức tỉnh này.
Các bị can này bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 62,6 tỷ đồng từ việc giao khu "đất vàng" của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ cho doanh nghiệp và hơn 11,6 tỷ đồng từ việc xử lý tài sản trên đất.
Cận cảnh khu đất vàng, nguyên là vị trí của Trường Chính trị Khánh Hòa trước đây. Theo Lao động
Cận cảnh khu đất vàng, nguyên là vị trí của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa trước đây. Ảnh: Báo Lao động
Trước đó, năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thủ tục thực hiện dự án xây dựng Trường Chính trị Khánh Hòa (khu Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT). Nhưng UBND tỉnh không tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật mà chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa (về sau chuyển hợp đồng BT cho Công ty cổ phần Thanh Yến) để thực hiện dự án này và hoàn vốn bằng việc giao khu đất 7.388,9 m2 của trường Chính trị Khánh Hòa cũ, số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang.
Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công ty cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2 và xác định có 4.440 m2 đất ở lâu dài và 2.948,9 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Tỉnh Khánh Hòa sau đó phê duyệt giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với khu 'đất vàng' này với số tiền hơn 121,5 tỷ đồng (đã miễn, giảm 1,4 tỷ đồng trong thời gian xây dựng cơ bản).
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ kết luận tại thời điểm tháng 2-2016, giá trị quyền sử dụng khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ là hơn 184,1 tỷ đồng. Như vậy, các bị can liên quan đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 62,6 tỷ đồng. Trong quá trình xử lý tài sản còn lại tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ, cơ quan tham mưu và UBND tỉnh Khánh Hòa còn tự giảm giá trị tài sản xuống 55% để bán, gây thiệt hại 11,6 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) có vai trò xuyên suốt trong vụ án khi chỉ đạo thực hiện các sai phạm như: chỉ định nhà đầu tư; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà ký hợp đồng BT với Công ty cổ phần Thanh Yến; cấp giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang là tiền đề cho các sai phạm tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hoà cũ.
Ông Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) có sai phạm trong việc ký các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ vượt số tầng quy định so với quy hoạch kiến trúc cho phép (40 tầng) của TP. Nha Trang; điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư (để bán) không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giao đất trái quy định.
Đối với ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất và bán tài sản trên đất trái quy định pháp luật.
Dự án Nha Trang Center 2 được xây dựng trên khu đất của Trường Chính trị Khánh Hòa cũ - Ảnh: DUY THANH. Tuổi trẻ
Dự án Nha Trang Center 2 được xây dựng trên khu đất của Trường Chính trị Khánh Hòa cũ. Ảnh: Duy Thanh/ Tuổi trẻ
Ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) đã tham mưu để UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2 trái quy định Luật đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh giao và cho thuê toàn bộ khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ trái quy định pháp luật.
Đối với ông Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch dự án Nha Trang Center 2 vượt số tầng quy định so với quy hoạch kiến trúc cho phép, điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư (để bán) và cấp giấy phép xây dựng không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang. Ông Trần Văn Thọ (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa) ký các tờ trình, quyết định chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa hoàn vốn khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ mà không tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.
Các ông Vũ Xuân Thiềng (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất), Trần Sỹ Quân (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế), Nguyễn Văn Nhựt (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trần Quang Bửu (cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng), Lê Huy Toàn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang), thống nhất theo kết quả thẩm tra chứng thư của tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh mà không kiểm tra, đánh giá tính trung thực của chứng thư thẩm định giá khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ do Công ty DATC thực hiện, trong đó có các phiếu thu thập thông tin về thửa đất được lập khống, thông tin không có thật, gây thiệt hại hơn 62,6 tỷ đồng.
Còn ông Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) đã tham mưu xác định giá đất của khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ, gây thiệt hại hơn 62,6 tỷ đồng; tham mưu giảm giá trị tài sản còn lại trên khu đất này gây thiệt hại hơn 11,6 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 4-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án sơ thẩm vụ án vi phạm quy định quản lý đất đai đối với 7 cựu lãnh đạo UBND tỉnh, cựu lãnh đạo sở, ngành tỉnh này liên quan đến sai phạm tại hai dự án Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù do sai phạm trong quản lý đất đai khu vực núi Chín Khúc. 
L.H (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null