Tập huấn lực lượng cốt cán quản lý FULRO tại cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-11-2017, tại Hội trường 17-8, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, lực lượng cốt cán tham gia công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng thuộc cụm số 3 gồm các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và Đức Cơ.

Ảnh: Vũ Cúc
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Vũ Cúc

Tham gia tập huấn có hơn 200 đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã Dun, Ia Blang, Ia Pal, Ia Glai, Ia Ko, Kông Htok, Bờ Ngoong, Chư Pơng, Bar Maih, Ia Tiêm, Hbông và thị trấn Chư Sê. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghe 5 chuyên đề về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Chính sách phát triển kinh tế của địa phương và những thành tựu đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục trong vùng đồng bào DTTS thời gian qua. Tình hình tín ngưỡng tôn giáo và âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Một số vấn đề cần quán triệt, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng tại địa phương, cơ sở…

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, trang bị một cách đồng bộ những kiến thức về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; qua đó, bồi dưỡng kỹ năng trong công tác vận động, tuyên truyền, quản lý giáo dục đối tượng cho cán bộ, lực lượng cốt cán tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Vũ Cúc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.