Đấu tranh xóa bỏ hoạt động FULRO và "Tin lành Đê-ga"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 4-2007, khi chia tách huyện Ayun Pa cũ thành huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa, hầu hết khung tổ chức ngầm liên quan đến hoạt động của bọn phản động FULRO và “Tin lành Đê-ga” đều nằm ở huyện Phú Thiện. Qua nắm bắt tình hình địa bàn, Công an huyện xác định trong số 130 thôn làng, tổ dân phố thì có 43 làng thuộc 7 xã và thị trấn Phú Thiện có hoạt động FULRO và “Tin lành Đê-ga” với 137 đối tượng cầm đầu, cốt cán. Các đối tượng này thường xuyên nhận sự chỉ đạo từ bọn phản động ở nước ngoài để móc ngoặc với các đối tượng trong nước ngấm ngầm hoạt động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin tham gia hoạt động chống phá Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tổ chức đưa người trốn đi Campuchia và Thái Lan, gây mất ổn định chính trị.

  Công an huyện giúp dân dọn vệ sinh.                               Ảnh: T.Đ
Công an huyện giúp dân dọn vệ sinh. Ảnh: T.Đ

Trước tình hình đó, lực lượng An ninh Công an huyện Phú Thiện đã chủ động bám sát địa bàn nắm bắt tình hình, tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đấu tranh có hiệu quả. Thiếu tá Đỗ Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện cho hay, trong 10 năm qua, lực lượng Công an huyện đã đấu tranh triệt phá, dập tắt nhanh chóng các vụ nhen nhóm gây rối, bạo loạn; truy bắt hết số đối tượng cầm đầu, cốt cán lẩn trốn trong rừng; phá rã các khung ngầm của FULRO, “Tin lành Đê-ga” tại các làng, xã. Bên cạnh đó còn xử lý nghiêm số đối tượng cầm đầu, quá khích; giáo dục cảm hóa các đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Công an huyện còn tăng cường lực lượng xuống cơ sở để tham mưu giúp chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị vững mạnh…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Thiện đã bóc gỡ, xóa bỏ hàng chục đường dây tổ chức đưa người trốn sang Campuchia và Thái Lan; bắt 16 đối tượng cầm đầu FULRO, “Tin lành Đê-ga”, khởi tố 7 đối tượng; đấu tranh bóc gỡ 732 lượt đối tượng cốt cán FULRO, “Tin lành Đê-ga”, 200 lượt đối tượng tà đạo “Pơ khắp Brâu”; vận động hàng ngàn lượt đối tượng từ bỏ FULRO, “Tin lành Đê-ga” trở về sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật; đấu tranh với 13 đối tượng sử dụng mạng internet, Facebook để đăng tải, phát tán tài liệu tuyên truyền phản động; thu giữ 117 “lá cờ Đê-ga”…

Thời gian gần đây, các đối tượng cốt cán, cầm đầu hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga” trên địa bàn bị bắt giữ, xóa bỏ hết nên bọn phản động thay đổi phương thức hoạt động, tinh vi hơn trước. Lợi dụng những dịp tập trung đông người như: đám cưới, đám ma… và thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã gặp gỡ, xúi giục người làng họp nhóm, cầu nguyện với luận điệu xuyên tạc, âm mưu nhen nhóm hình thành lại khung ngầm FULRO, “Tin lành Đê-ga” cấp vùng, thôn… Công an huyện Phú Thiện đã tổ chức đấu tranh triệt phá 3 tổ chức FULRO thay đổi tên gọi để hoạt động tại xã Ia Peng, xã Ia Hiao và thị trấn Phú Thiện.

Qua nắm bắt tình hình, vừa qua, lực lượng Công an đã xử lý 647 thông tin liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga”, từ đó tổ chức lực lượng đấu tranh triệt phá, bóc gỡ thành công 14 khung tổ chức FULRO tái phục hồi (3 khung cấp khu vực, 1 khung cấp xã, 10 khung cấp làng) với tổng số 145 lượt đối tượng tại 16 làng thuộc 7 xã, 1 thị trấn tham gia; phá 12 cơ sở ngầm; triệt phá 58 vụ nhóm họp trái phép với 574 lượt đối tượng tham gia…

 Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.