Chư Prông: Phụ nữ biên giới tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đồn biên phòng Ia Puch tuyên truyền về phòng-chống vượt biên. Ảnh: A.H
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đồn biên phòng Ia Puch tuyên truyền về phòng-chống vượt biên. Ảnh: A.H


Theo bà Siu HThoan-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới huyện Chư Prông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ các xã biên giới thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trước tình hình trên, Hội LHPN huyện đã ký kết chương trình phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn (Ia Lốp, Ia Mơr và Ia Púch) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới, trong đó tập trung tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Hôn nhân-gia đình, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình; tuyên truyền việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia; biên bản thỏa thuận ghi nhớ giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai với Sở Công tác phụ nữ tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) về phòng-chống buôn bán phụ nữ trẻ em…

Cùng với đó, các đội công tác vận động quần chúng của các đồn biên phòng còn tích cực phối hợp với các Hội phụ nữ cơ sở vận động hội viên phụ nữ, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới cam kết không để người thân vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, không tham gia biểu tình bạo loạn, kiên quyết đấu tranh, không để kẻ địch lôi kéo kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Đồng thời, tuyên truyền để hội viên phụ nữ vận động người thân trong gia đình tham gia lực lượng dân quân, tự vệ. Cùng với đó, cán bộ phụ nữ, biên phòng còn tích cực hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và phong trào “quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng, khu vực biên giới”…

Đến nay, trên địa bàn các xã biên giới của huyện duy trì hai câu lạc bộ “Phòng-chống buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới” tại hai xã: Ia Púch, Ia Mơr và một câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên” tại xã vùng đệm Ia Piơr. Nói về câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng-chống vượt biên”, Thượng tá Nguyễn Trung Đạt-Chính trị viên Đồn biên phòng Ia Lốp cho hay: Đội trưởng Đội công tác vận động quần chúng của đồn là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ. Hàng tháng, câu lạc bộ đều xây dựng chương trình hoạt động và tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền các nội dung về phòng-chống vượt biên đến tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân thấy những khó khăn, vất vả, khổ sở của những người từng lầm đường lạc lối… Do đó, chị em luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, khi thấy các đối tượng lạ mặt vào địa bàn móc nối đã kịp thời báo cáo cơ quan chức năng. nhờ đó, tình hình an ninh chính trị ở vùng đệm và trên địa bàn luôn được giữ vững.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, các cấp Hội và các đồn biên phòng còn nỗ lực giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể: hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; vận động hội viên phụ nữ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp; vận động hộ gia đình làm chuồng trại để nuôi, nhốt gia súc, gia cầm; vận động 153 hộ gia đình có người thân trong gia đình vào làm công nhân cao su tại các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Ngoài ra, các đồn biên phòng còn phối hợp vận động chị em đưa con em trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; phối hợp mở các lớp bổ túc văn hóa cho hội viên phụ nữ tại 2 xã biên giới… Chủ tịch Hội LHPN huyện Siu HThoan nhấn mạnh: Qua 5 năm triển khai, chương trình phối hợp đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên, phụ nữ trên khu vực biên giới. Cán bộ, hội viên phụ nữ đều nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức được trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bên cạnh đó, đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng được cải thiện, các tập quán lạc hậu dần được loại bỏ, nếp sống văn hóa gia đình và thôn làng được phát huy.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.