Yến sào Ayun Pa "gắn sao" OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi 2 sản phẩm yến sào đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh năm 2020, năm nay, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) có thêm 4 sản phẩm yến sào tham gia chương trình này. Việc đạt chứng nhận OCOP đã giúp sản phẩm yến sào Ayun Pa khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Năm 2020, sản phẩm yến sào của cơ sở sản xuất yến sào An Lợi (phường Hòa Bình) đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng-chủ cơ sở sản xuất yến sào An Lợi-cho hay: Năm nay, cơ sở tiếp tục đưa thêm sản phẩm rượu yến sào An Lợi tham gia OCOP. Đây là sản phẩm được kết hợp từ yến sào tươi nguyên chất, mật ong rừng, thuốc Nam và rượu nếp gia truyền của dòng họ Bùi Ngọc tại thị xã Ayun Pa. Sản phẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa, bổ thận tráng dương, giải độc, săn chắc da… Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng.

Sản phẩm rượu yến sào An Lợi đăng ký chứng nhận OCOP năm 2021. Ảnh: Vũ Chi
Sau 1 năm tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm yến sào An Lợi đã có mặt tại nhiều siêu thị cũng như chuỗi cửa hàng trên cả nước. Ảnh: Vũ Chi


Chị Phượng cho hay: Sau 1 năm tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm yến sào An Lợi đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn cũng như chuỗi cửa hàng trên cả nước. Nhờ vậy, lượng sản phẩm bán ra thị trường tăng rất nhiều. “Chính từ những lợi ích mà Chương trình OCOP mang lại, năm nay, tôi đăng ký sản phẩm rượu yến sào tham gia chương trình với hy vọng khẳng định được chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn, góp phần gia tăng doanh số bán hàng”-chị Phượng kỳ vọng.

Trong khi đó, năm 2021, cơ sở yến sào Hồ Gia Hưng (phường Hòa Bình) quyết định đăng ký thăng hạng cho sản phẩm của mình. Chủ cơ sở Hồ Văn Diện cho hay: Năm 2020, yến sào Hồ Gia Hưng là 1 trong 2 sản phẩm của thị xã Ayun Pa đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Điều này đã khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Năm nay, tôi quyết định đăng ký thăng hạng cho sản phẩm nhằm khẳng định chất lượng vượt trội của yến sào Hồ Gia Hưng so với các sản phẩm khác, mang lại niềm tin vững chắc cho khách hàng.

Năm 2021, cơ sở yến sào Lan Toàn (phường Đoàn Kết) đăng ký tham gia chứng nhận OCOP. Đây được coi là bước đi quan trọng giúp cơ sở khẳng định thương hiệu yến sào lâu đời của mình trên thị trường. Bà Trần Thị Ngọc Lan-chủ cơ sở-cho hay: Hiện cơ sở có 9 nhà yến. Mỗi tháng, cơ sở thu khoảng 40 kg tổ yến, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng/người. Hy vọng với việc đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm yến sào Lan Toàn càng khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường.

 Sản phẩm yến sào Lan Toàn đăng ký chứng nhận OCOP năm 2021. Ảnh: Vũ Chi
Sản phẩm yến sào Lan Toàn đăng ký chứng nhận OCOP năm 2021. Ảnh: Vũ Chi


Hiện nay, thị xã Ayun Pa có khoảng 148 nhà nuôi chim yến, tập trung nhiều nhất tại phường Đoàn Kết với 48 nhà. Năm nay, thị xã có 5 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đăng ký mới, 1 sản phẩm đăng ký thăng hạng và 1 sản phẩm thịt bò một nắng muối kiến vàng. Phòng Kinh tế thị xã đã mời chủ thể có sản phẩm tham gia hội nghị, hướng dẫn cách làm các hồ sơ, thủ tục đăng ký cũng như tạo điều kiện tối ưu để quảng bá sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa-cho hay: Việc tham gia Chương trình OCOP sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc các sản phẩm yến sào tại địa phương đồng loạt tham gia Chương trình OCOP đã khẳng định thương hiệu yến sào Ayun Pa trên thị trường, tạo điều kiện phát triển bền vững trong tương lai.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null