Xung đột ngày thứ 100: Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang chiếm khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraina khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 100 hôm 3.6.

Lực lượng Nga ở Ukraina. Ảnh: AFP
Lực lượng Nga ở Ukraina. Ảnh: AFP


“Giao tranh vẫn tiếp diễn ở chiến tuyến dài hơn 1.000 km” - AP dẫn lời Tổng thống Zelenksy phát biểu trước Quốc hội Luxembourg hôm 2.6. Ông cho biết diện tích lãnh thổ Ukraina do các lực lượng Nga kiểm soát có thể so sánh với toàn bộ Hà Lan.

Ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraina đã tái chiếm 20 thị trấn và làng mạc nhỏ ở khu vực Kherson, miền nam đất nước. Trong khi đó, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào Sievierodonetsk, thành phố lớn cuối cùng trên danh nghĩa do Ukraina nắm giữ ở vùng Lugansk, Donbass tại miền đông.

Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai cho hay, Nga kiểm soát khoảng 70% thành phố khi các trận chiến ác liệt trên đường phố tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã nắm quyền kiểm soát phần lớn thành phố này. Bộ cho hay các lực lượng Ukraina kiểm soát con đường chính vào Sievierodonetsk, còn Nga đã đạt được "lợi ích cục bộ ổn định nhờ sự yểm trợ dày đặc của pháo binh”.

Một quan chức Ukraina nói rằng các lực lượng của Kiev đang hy vọng chiếm lại vùng lãnh thổ bị mất trước đó trong cuộc chiến ở miền nam Ukraina, một phần để trói buộc một số lực lượng Nga tập trung hơn vào chiến đấu ở khu vực Donbass.

 

Đổ nát ở thành phố Sloviansk, vùng Donbass, miền đông Ukraina, ngày 1.6.2022. Ảnh: AFP
Đổ nát ở thành phố Sloviansk, vùng Donbass, miền đông Ukraina, ngày 1.6.2022. Ảnh: AFP


Trong đó, ngày 1.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói hỗ trợ vũ khí mới cho Ukraina trị giá 700 triệu USD, bao gồm trực thăng, hệ thống vũ khí chống tăng Javelin, phương tiện chiến thuật, phụ tùng thay thế và nhiều loại khí tài khác.

“Gói mới này sẽ trang bị cho Ukraina các khả năng mới và vũ khí tiên tiến, bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và đạn dược chiến trường, để bảo vệ lãnh thổ của họ trước những tiến bộ của Nga" - ông Biden tuyên bố.

Theo giới chức Mỹ, gói vũ khí mới này "phù hợp với nhu cầu" của giai đoạn xung đột hiện tại đang diễn ra ở phía đông Ukraina.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách, ông Colin Kahl thông báo Mỹ sẽ gửi bốn trong số các hệ thống tên lửa mới và sẽ mất khoảng ba tuần để huấn luyện các lực lượng Ukraina sử dụng. Ông từ chối cho biết khóa đào tạo đó sẽ diễn ra ở đâu, chỉ nói các hệ thống này nằm trên lục địa Châu Âu.

HIMARS là bệ phóng tên lửa hạng nhẹ, công nghệ cao được đặt trên khung gầm bánh lốp, nhẹ hơn, nhanh hơn và cơ động hơn trên chiến trường. Mỗi hệ thống HIMARS có thể mang theo 6 tên lửa dẫn đường bằng GPS, có thể được nạp lại trong khoảng 1 phút chỉ với một kíp vận hành nhỏ.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Washington cung cấp cho Kiev có tầm bắn khoảng 80 km, xa hơn gần gấp đôi tầm bắn của các loại pháo M777 do Mỹ cung cấp và được đưa vào chiến trường Ukraina hồi tháng 5. Đặc điểm này giúp nó có thể triển khai ở vị trí ngoài tầm hoạt động của pháo Nga, mặt khác có thể đe dọa các tổ hợp của Nga. Ngoài ra, nó cũng đe dọa các kho hậu cần của Mátxcơva.

 

 HIMARS có tầm bắn khoảng 80 km. Ảnh: AFP
HIMARS có tầm bắn khoảng 80 km. Ảnh: AFP


Phát biểu tại Washington cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1.6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói không rõ làm thế nào hoặc khi nào cuộc xung đột này kết thúc, nhưng NATO muốn thấy Ukraina có thế mạnh khi các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã viết trong một bài báo trên tờ The New York Times hôm 31.5 rằng ông không tìm kiếm chiến tranh với Nga. “Miễn là Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi không bị tấn công, chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, không gửi quân đội Mỹ đến chiến đấu ở Ukraina hoặc tấn công các lực lượng Nga” - ông Biden viết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng việc cung cấp các bệ phóng tên lửa cho Ukraina làm tăng nguy cơ mở rộng xung đột và gọi việc Ukraina thúc giục đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí là “hành động khiêu khích trực tiếp nhằm lôi kéo phương Tây vào cuộc chiến”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ cung cấp vũ khí làm tổn hại đến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraina.


https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/xung-dot-ngay-thu-100-nga-chiem-20-lanh-tho-ukraina-1052124.ldo

 

Theo Khánh Minh (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.